Cập nhật lúc 25/09/2009, 16:17 (GMT+7)
Trường BTVH Hữu Nghị khai giảng năm học mới

(GD&TĐ) - Ngày 25/9, Trường Bổ túc văn hóa Hữu Nghị (đóng trên địa bàn huyện Phúc Thọ - Hà Nội) đã long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2009 – 2010.

Tiến sĩ Vongphachanh - Vylayhom, Tham tán VH-GD ĐSQ CHDCND Lào tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà trường (ảnh: Trần Nhật)

Trong năm học mới này, Trường BTVH Hữu Nghị sẽ đón nhận mới 250 em học sinh dân tộc nội trú vào khối 10 hệ THPT và hơn 200 em lưu học sinh Lào vào học các hệ đào tạo khác nhau, trong số đó có lưu học sinh học dự bị tiếng Việt để đi học đại học, cao học và nghiên cứu sinh...

Tình hữu nghị Việt - Lào luôn luôn bền chặt (ảnh: Trần Nhật)

Năm học 2008 – 2009, khối học sinh dân tộc nội trú có đạo đức tốt 88,8%, xếp loại học lực khá – giỏi đạt 61,4%. Khối lưu học sinh Lào có81% xếp loại đạo đức tốt, học lực khá - giỏi đạt 32,2%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố Hà Nội, nhà trường có 1 học sinh đạt giải Ba môn Địa lý; 4 học sinh đoạt huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc tại giải điền kinh học sinh THPT toàn thành phố; 6 huy chương Vàng, Bạc trong giải thể thao Dân tộc; 3 giải A về văn nghệ trong các hội diễn; 45 học sinh được trao giải thưởng Vừ A Dính; 1 giáo viên đoạt giải Ba dạy giỏi môn Hóa; 1 giáo vụ đoạt giải Khuyến khích về nghiệp vụ công tác văn phòng trong kỳ thi ứng dụng CNTT do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.
Kết thúc năm học 2008 – 2009, toàn nhà trường có gần 80% giáo viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, Tiên tiến Xuất sắc và Chiến sĩ thi đua các cấp. Tháng 8/2009 vừa qua, Trường Bổ túc văn hóa Hữu Nghị đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến Xuất sắc” và tặng Bằng khen. Cùng đó, 7 tổ công tác được nhận danh hiệu Tiên tiến xuất sắc, 12 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 1 cá nhân được đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ...

Lưu học sinh Lào trong trang phục truyền thống (ảnh: Trần Nhật)

Trong năm học mới, Trường Bổ túc văn hóa Hữu Nghị sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức các khối lớp, các tổ chức đoàn thể trong học sinh – sinh viên. Giúp học sinh dân tộc nội trú Việt Nam và lưu học sinh Lào sớm hòa nhập trong môi trường nội trú mới. Nhanh chóng ổn định các nề nếp ăn, ở, sinh hoạt nội trú và hoạt động tập thể. Hình thành các nếp dạy và học có chất lượng ngay từ đầu năm học. Đặc biệt là nề nếp tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Tiếp tục tổ chức cho giáo viên và họa sinh – sinh viên tham gia “xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” bằng các việc làm cụ thể.

Cùng đó, nhà trường sẽ tích cực nghiên cứu và tổ chức triển khai các phương pháp dạy học tích cực phù hợp. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các thầy cô cải tiến cách giảng dạy phù hợp với từng đối tượng người dạy. Kiên quyết loại bỏ phương pháp dạy học đọc, chép...

Quang Anh

,
,
,