(GD&TĐ) - Sáng nay 10/10, đại diện Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam đã chính thức giới thiệu bài thi TOEIC Speaking (nói) và Writing (viết) tại thị trường Việt Nam.
Theo ông Đoàn Hồng Nam - Tổng giám đốc Công ty IIG Việt Nam (Công ty đại diện chính thức của Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam), trước đây ở Việt Nam, bài thi TOEIC Listening (nghe) và Reading (đọc) được dùng để đánh giá trực tiếp hai kỹ năng “nghe hiểu và đọc hiểu” của các thí sinh và thông qua đó sẽ đánh giá gián tiếp hai kỹ năng còn lại là “nói và viết”. Nay do yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với một vị trí công việc đòi hỏi người sử dụng phải thành thạo tất cả các kỹ năng tiếng Anh, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc đánh giá toàn diện và đầy đủ các kỹ năng, việc thiết kế và cho ra đời bài thi kỹ năng “nói và viết” nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế là rất cần thiết.
![]() |
| Ông Đoàn Hồng Nam - Tổng giám đốc Công ty IIG Việt Nam giới thiệu bài thi tại cuộc họp báo sáng 10.10 |
Bài thi kỹ năng “nói” có 11 câu hỏi với thời gian là 20 phút, còn bài thi “viết” có 8 câu hỏi, trong thời gian 60 phút và được tiến hành theo thể thức iBT (Internet-based Test); thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính tại các trung tâm khảo thí được chỉ định. Trong phần Speaking Test, câu trả lời của thí sinh sẽ được ghi âm lại; ở Writing Test, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy và phần trả lời sẽ được gửi đến ETS ở Hoa Kỳ qua đường truyền Internet. Phần trả lời của thí sinh sẽ được các chuyên gia của ETS trực tiếp chấm điểm.
Thang điểm từ 0-200/mỗi kỹ năng. Theo dự kiến, bài thi TOEIC Speaking và Writing (nói và viết) sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 11 năm 2009 tại hai thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó sẽ được tổ chức định kỳ một tháng một lần tại tất cả các địa điểm thi được uỷ quyền của IIG Việt Nam trên toàn quốc.
| TOEIC (Test of English for International Communication) là chương trình kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn Anh ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả đánh giá của TOEIC được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Chương trình này do Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ- ETS thiết kế năm 1979 theo đơn đặt hàng của bộ Công nghiệp và Ngoại thương Nhật bản. Và từ năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng chủ trương sử dụng TOEIC làm tiêu chuẩn tốt nghiệp cho SV khối không chuyên ngữ ở các trường ĐH và Cao đẳng… |
T. Toàn
- Long An sẽ có thêm trường ĐH mới (10/10)
- Chú trọng kiểm định chất lượng giáo dục các trường ngoài công lập (09/10)
- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp các trường học sau bão (09/10)
- Sẽ có nhiều thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT (08/10)
- Bộ đội giúp trường học khắc phục bão lũ (08/10)
- Điểm chuẩn NV3 của 54 đại học, cao đẳng (07/10)
- Học bổng MobiFone Vì Tương Lai Việt (07/10)
- Ngành GD phát động ủng hộ trường học vùng bão (07/10)
- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (07/10)
- Thực hiện kiểm tra “3 công khai” đầu năm học (07/10)
