Cập nhật lúc 09/10/2009, 00:48 (GMT+7)
Bộ GD&ĐT và nhiều Tổ chức quốc tế hoạt động tại VN:
Đề xuất các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp các trường học sau bão

(GD&TĐ)-Chiều nay (8/10), Bộ GD&ĐT đã tổ chức cuộc họp về việc hỗ trợ khẩn cấp các cơ sở giáo dục, trường học, giáo viên, học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 9 vừa qua. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ GD&ĐT và đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.

Dù ngành giáo dục địa phương đã bằng mọi nội lực khắc phục hậu quả cơn bão số 9, nhưng do những thiệt hại quá nặng nề nên vẫn rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng để có thể nhanh chóng ổn định công tác dạy học. 

 

 

Báo cáo về tình hình thiệt hại của ngành Giáo dục sau cơn bão số 9 vừa qua, ông Nguyễn Hải Long, Phó Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT cho biết: Đã có 13 người trong ngành giáo dục thiệt mạng vì cơn bão số 9; 14 người bị thương; 271 nhà ở của giáo viên và hơn 500 phòng học bị sập hoàn toàn; hơn 7000 phòng học bị tốc mái; hơn 7000 mét tường rào bị đổ; hơn 600 máy vi tính bị hư hỏng toàn bộ; hơn 10.000 bộ bàn ghế bị hỏng; trên 260.000 bộ sách bị ướt, lũ cuốn. Tổng số thiệt hại ban đầu ước tính lên đến 234 tỷ 324 triệu đồng.

Ngay sau cơn bão, cơ quan Bộ GD&ĐT đã tổ chức quyên góp được 340 triệu đồng hỗ trợ đồng thời gửi lời kêu gọi hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại tới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Bộ GD&ĐT cũng đã đưa ra kế hoạch phân bổ số kinh phí đã được quyên góp cùng hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho các địa phương bị thiệt hại và tổ chức đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm trưởng đoàn trực tiếp đến thăm hỏi và mang đồ cứu trợ đến 3 tỉnh bị thiệt hại nặng là Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập một Ban tiếp nhận bao gồm các cơ quan chuyên môn của Bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi đến để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 đối với ngành. 

Các trường học bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 9 rất cần được giúp đỡ để nhanh chóng ổn định việc dạy học (ảnh chụp phòng học bị tốc mái Trường THPT Hoàng Diệu, Quảng Nam). Ảnh: internet
Các trường học bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 9 rất cần được giúp đỡ để nhanh chóng ổn định việc dạy học (ảnh chụp phòng học bị tốc mái Trường THPT Hoàng Diệu, Quảng Nam).

Về phía các tổ chức quốc tế, sau khi tổng kết tình hình thiệt hại, Đại diện nhóm điều phối Unicef và các tổ chức cứu trợ trẻ em đã đưa kiến nghị về các biện pháp hỗ trợ. Riêng với ngành giáo dục, các biện pháp hỗ trợ được đưa ra là: Hỗ trợ lợp mái, bàn ghế, đồ dùng giảng dạy cho các trường; hỗ trợ đồ dùng học tập, sách vở cho các vùng ngập nặng; tu sửa trường học, trước mắt là những phòng hỏng nhẹ để các em không phải học theo ca. Đại diện tổ chức này cũng đưa ra đề nghị đưa kiến thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vào trường phổ thông.

Cũng trong cuộc họp này, các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức tầm nhìn thế giới, Tổ chức cứu trợ trẻ em, Đại sứ quán Nhật Bản, Đại sứ quán Niu Di Lân… đã đưa ra các hình thức cũng như sự hỗ trợ đối với nhân dân các vùng chịu ảnh hưởng cơn bão nói chung và ngành giáo dục trong khu vực này nói riêng.

Các tổ chức đã cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến thực trạng thiêt hại, cơ chế điều phối, tiếp nhận viện trợ và giám sát để đảm bảo việc cứu trợ kịp thời và có hiệu quả nhất.

Hiếu Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

,
,
,