(GD&TĐ) - Sáng ngày 10/10 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đoàn đã đến thăm và hỗ trợ 3 tỉnh bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9 vừa qua là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Cùng đi với Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa có Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Trần Công Phong và đại diện NXB Giáo dục.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà cho trường TH Nguyễn Trọng Nghĩa (xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) |
Tại trường tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa (xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) - một trong những ngôi trường bị thiệt hại nặng nhất của huyện - cô Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch công đoàn trường cho biết, trong cơn bão lũ vừa qua trường bị tốc mái 2 phòng học, 60m la phông bị tốc, trường bị ngập sâu khoảng 1,2m, nhiều em học sinh ở vùng trũng bị ướt hết sách vở. Sau khi nước rút đi, lớp bùn non dày khoảng 0,1m nên trường phải thuê máy bơm thổi trong 3 ngày mới cơ bản hoàn thành. Về thiệt hại vật chất của trường ước tính khoảng vài chục triệu đồng nhưng đau buồn hơn cả là trường có một em HS lớp 2 tên Đỗ Thế Trung bị nước lũ cuốn trôi sáng ngày 30/9.
Phát biểu với lãnh đạo trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ những khó khăn và mất mát mà giáo viên và HS của trường đã gánh chịu trong cơn bão và lũ vừa qua. Thứ trưởng cũng gởi lời thăm hỏi ân cần đến gia đình có HS bị nạn, đây là mất mát lớn nhất của trường trong đợt lũ vừa qua; biểu dương tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn của giáo viên và HS để tiếp tục việc học chỉ sau 3 ngày xảy ra bão lũ. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng tặng cho trường 5 triệu đồng tiền mặt để giúp trường khắc phục một phần thiệt hại do bão lũ, bên cạnh đó NXB giáo dục cũng tặng cho các em HS của trường một số sách trị giá 10 triệu đồng.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao tiền ủng hộ cho lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Nam |
Tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo về tình hình thiệt hại của ngành giáo dục trong cơn bão lũ vừa qua. Theo ông Trương Văn Huyên, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: Tổng thiệt hại về cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh trên 63 tỉ đồng, trong đó có 9 phòng học bị sập hoàn toàn, 610 phòng học tốc mái; hỏng la phông, hàng chục nhà công vụ giáo viên bị sập; hỏng la phông, 845 mét tường bị sập, 76 nhà xe và 30 nhà vệ sinh bị sập, 320 bộ bàn ghế, 456 bộ cửa kính bị hư hỏng hoàn toàn, máy móc, sách thiết bị trường học hư hỏng trị giá khoảng gần 9 tỉ đồng. Về tài sản của giáo viên: Nhà bị sập hoàn toàn 76 căn, nhà tốc mái gần hết 346 căn, nhà hư hỏng một phần 1.253 căn. Tổng thiệt hại hơn 11 tỉ đồng. Nhưng thiệt hại nặng nhất là về con người, toàn tỉnh có 4 em học sinh bị chết do mưa lũ và 4 em bị thương, ngoài ra còn có 6 nhà giáo lao động bị thương. Hiện tại trong số tiền Chính phủ hỗ trợ thiệt hại cho Quảng Nam do bão lũ vừa qua, tỉnh cũng đã chuyển cho Sở 3 tỉ đồng để bước đầu khắc phục hậu quả của cơn bão lũ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ những thiệt hại mà ngành giáo dục tỉnh gánh chịu và gởi lời chia sẻ sâu sắc đến các giáo viên và HS vùng lũ và yêu cầu lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh nắm chắc tình hình dạy và học sau lũ, đặc biệt là những vùng bị ngập lâu ngày, vùng sâu vùng xa bị lũ chia cắt, vùng đồng bào dân tộc khó khăn... tuyệt đối không để các em phải bỏ học do bão lũ, nếu gia đình HS nào có hoàn cảnh khó khăn thì phải giúp đỡ ngay để các em yên tâm đến trường. Đặc biệt, lãnh đạo sở phải chú ý đến những trường hợp HS có cha mẹ bị chết trong mưa lũ thì có kế hoạch thăm hỏi giúp đỡ ngay để động viên các em, còn em nào bị chết trong mưa lũ thì tổ chức thăm hỏi gia đình ngay.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng cho biết, hiện trong ngành giáo dục đang có cuộc vận động quyên góp sách vở đồ dùng dạy học cho các em vùng lũ, lãnh đạo Sở thống kê đầy đủ tình hình thiệt hại rồi báo cáo về Bộ để có sự giúp đỡ kịp thời cho các em. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng cũng chuyển 40 triệu đồng cho Sở GD&ĐT tỉnh để khắc phục một phần hậu quả của mưa bão, bên cạnh đó NXB giáo dục cũng tặng cho Sở 50 triệu đồng sách và 6 ngàn cuốn vở HS để giúp các em có sách vở mới đến trường.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà và tiền cho trường THCS Trần Cao Vân (huyện Núi Thành, Quảng Nam) |
Tại trường THCS Trần Cao Vân (huyện Núi Thành), một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hiệu trưởng Doãn Bá Thao cho biết: Toàn bộ 6 phòng làm việc của trường bị tốc mái và la phông hoàn toàn, 4 phòng học bị tốc mái và la phông, nhà để xe học sinh bị tốc mái và trụ ngã xiêu vẹo, nhà vệ sinh cũng bị tốc mái... Bên cạnh đó, do bão bay tôn nên thiết bị dạy học của các môn như vật lý, hóa học, âm nhạc... bị mưa ướt hư hỏng toàn bộ. Các thiết bị văn phòng như máy vi tính, máy in, tủ hồ sơ, tủ hồ sơ, bóng đèn, quạt trần... bị hư hỏng 100%. Tổng thiệt hại gần 650 triệu đồng. Để khắc phục một phần thiệt hại, Thứ trưởng cũng tặng 5 triệu đồng tiền mặt và NXB tặng 10 triệu tiền sách cho các em HS của trường.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm hỏi HS và tặng quà cho các em HS trường THPT Trần Kỳ Phong (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). |
Đến thăm trường THPT Trần Kỳ Phong (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một trong những trường bị hư hại nặng nhất của huyện với 2 dãy trường học bị tốc mái, 50 mét tường rào bị ngã đổ, 6 tivi và rất nhiều thiết bị phục vụ công tác dạy học bị hư hại, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng, phát biểu với giáo viên và HS của trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao tinh thần vượt khó để khắc phục hậu quả bão lũ để thầy và trò của trường sớm đi học trở lại. Thứ trưởng đề nghị BGH nhà trường sắp sếp thời gian để dạy bù cho kịp chương trình vì trường đã nghỉ học khoảng 1 tuần. Thứ trưởng cũng thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT tặng cho giáo viên và HS của trường 10 triệu đồng tiền mặt, đây là số tiền CBCNV của ngành giáo dục đóng góp một ngày lương để ủng hộ vùng lũ. Thứ trưởng còn căn dặn BGH nhà trường nhanh chóng thống kê số lượng sách, vở, đồ dùng học tập... rồi gởi ra Bộ để Bộ có sự giúp đỡ kịp thời. Ngoài ra, NXB giáo dục cũng tặng trường 10 triệu đồng tiền sách vở.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao tiền ủng hộ cho lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
Đến thăm và làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng nghe lãnh đạo Sở báo cáo thiệt hại của ngành giáo dục của tỉnh. Theo ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở cho biết tổng số phòng học bị sập trên địa bàn tỉnh là 205 phòng, số phòng bị tốc mái cần tu sửa là 3.000 phòng, 600 bộ máy tính bị hư hại, 3.000 mét tường rào bị ngã đổ. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 4 em HS bị chết do nước lũ cuốn trôi và 3 giáo viên bị thương. Về công tác khắc phục bước đầu, lãnh đạo Sở cho biết đã thăm và tặng quà cho gia đình có HS chết và bị thương, giúp đỡ học sinh bị thiệt hại nặng do bão lũ. Tổ chức vận động trong toàn ngành việc quyên góp, giúp đỡ các trường và cá nhân giáo viên, HS vùng bị bão nặng; Kêu gọi, vận động cán bộ, giáo viên và HS giúp đỡ những HS đang gặp khó khăn di bão lũ gây ra không để các em phải bỏ học vì không có sách vở, quần áo... Dọp dẹp, vệ sinh trường lớp, phun bùn non ra khỏi trường, cắt cây ngã đổ, khắc phục tạm những phòng học bị tốc mái để có ngay một số phòng học tạm, phá dỡ những phòng học sắp ngã đổ để tránh nguy hiểm cho HS; Tổng kiểm tra rà sóat thiệt hại cụ thể để có báo cáo chính thức gởi các cơ quan quản lý...
Phát biểu với lãnh đạo sở, Thứ trưởng nhận định lãnh đạo sở đã phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ, đặc biệt là những em bị chết do bão lũ. Do sự quan tâm của lãnh đạo địa phương nên đến nay toàn bộ HS trên địa bàn đã đi học trở lại, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo sở tiếp tục chỉ đạo các trường khắc phục khó khăn để dạy cho kịp chương trình chung. Theo Thứ trưởng, UNESCO đã hứa giúp đỡ sách vở và đồ dùng học tập cho các em vùng lũ trị giá khoảng 100 ngàn USD nên các trường và lãnh đạo sở nên nhanh chóng thống kê thiệt hại gởi về Bộ để bộ có sự hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục hiện cũng đang vận động trong toàn ngành quyên góp giúp đỡ cho HS vùng lũ. Trong ngày hôm nay, Đoàn công tác của Bộ và Nhà xuất bản tiếp tục đến các trường học bị thiệt hại nặng trên địa bàn Kon Tum.
P.V
- Bài thi TOEIC “nói và viết” đã chính thức có mặt tại Việt Nam (10/10)
- Bộn bề khó khăn chuyện học sau lũ (10/10)
- Long An sẽ có thêm trường ĐH mới (10/10)
- Chú trọng kiểm định chất lượng giáo dục các trường ngoài công lập (09/10)
- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp các trường học sau bão (09/10)
- Sẽ có nhiều thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT (08/10)
- Bộ đội giúp trường học khắc phục bão lũ (08/10)
- Điểm chuẩn NV3 của 54 đại học, cao đẳng (07/10)
- Học bổng MobiFone Vì Tương Lai Việt (07/10)
- Ngành GD phát động ủng hộ trường học vùng bão (07/10)

.jpg)
.jpg)

