(GD&TĐ) - Trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Hai không” do bộ GD&ĐT phát động, trường THPT Chu Văn An là trường duy nhất trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Năm học 2008- 2009 tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học nguyện vọng 1 là 57%, một con số thuyết phục khi nói vê thành tích của ngôi trường mang tên nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An. Có được những thành tích ấy phải kể đến sự say mê, tận tụy với sự nghiệp trồng người của đội ngũ giáo viên nhà trường, đặc biệt là người hiệu trưởng năng động sáng tạo, hết lòng yêu thương học sinh..
![]() |
| Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thuấn trao phần thưởng cho cá nhân xuất sắc |
Được thành lập ngày 20/11/1972, với tên gọi và nhiệm vụ ban đầu là trường Trường Bổ túc văn hóa cấp ba tại chức Gang thép, đến nay Trường THPT Chu Văn An đã trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao qua các thời kỳ, được Đảng nhà nước tặng thưởng huân chương lao động các hạng Nhất , Nhì, Ba. Năm 2003 nhà trường vinh dự là 1/16 trường trên toàn quốc, và là trường THPT đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Từ năm 2000 đến nay nhà trường có 6 năm dẫn đầu khối trường THPT trong tỉnh, đồng thời là đơn vị đi đầu trong khối các trường THPT ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tinh và truyền thông trong quản lý và giảng dạy. Đội ngũ giáo vien nhà trường tự hào với thành tích 8/11 lần đạt giải tập thể thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 lần ở vị trí đứng đầu, 65% giáo viên nhà trường, trong đó có nhiều giáo viên đã 3 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 1/3 giáo viên nhà trường có trình độ thạc sĩ. Với những thành tích ấy, có thể khẳng định thày và trò trường THPT Chu Văn An luôn mang khát vọng vươn lên đỉnh cao của trí tuệ.. Với vai trò nhạc trưởng, Thày giáo Nguyễn Quang Thuấn đã bắt nhịp cho dàn hợp xướng của thày và trò trường THPT Chu Văn An cất lên khúc ca của tình yêu thương, của thành công sau những nỗ lực vươn lên của chính mình.
Dẫn đầu ngành GD&ĐT Thái Nguyên về xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực, tập thể giáo viên trường THPT Chu Văn An luôn tâm niệm trong giáo dục, lòng nhân ái, tình yêu thương đóng vai trò quan trọng nhất. Thành công của học trò là kết quả của tình yêu thương, sự tận tâm, hết lòng vì học sinh của người thày. Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thuấn rất tự hào với kết quả các mặt giáo dục học sinh mà nhà trường đạt được, càng đạt thành tích cao trong học tập, các em càng ngoan hơn, có ý thức hơn, và giàu lòng nhân ái. Ông cho rằng điều quan trọng nhất, nhiệm vụ nặng nề nhất của người thày là giáo dục cho học sinh lòng nhân ái. Để làm được điều đó, người thày giáo cần phải có tấm lòng nhân ái, bao dung. Làm thày giáo phải đặt chữ tâm lên trước.Với tâm niệm yêu học sinh như con, được sự ủng hộ của tập thể, người hiệu trưởng năng động này luôn tìm tòi và đang ấp ủ những dự định, hướng đi mới vì sự phát triển của nhà trường, vì lợi ích và tương lai của học sinh.
Tin rằng, luôn đặt chữ tâm trong sự nghiệp, tập thể giáo viên trường THPT Chu Văn An sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo các thế hệ học sinh, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa đến những miền tri thức.
Lê Nhung
- 65 giáo sư, 641 phó giáo sư được công nhận mới (20/11)
- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhiều ưu tiên trong giáo dục (20/11)
- Trung ương và Bộ GD&ĐT đã “bắt mạch” được vấn đề quản lý và chất lượng (19/11)
- Từ “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” đến ngày “Nhà giáo Việt Nam” (19/11)
- Ngày hội toàn dân (19/11)
- Biểu dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu (19/11)
- 20/11 ở nơi cơn lũ đi qua (19/11)
- Sinh viên Lào chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (19/11)
- Nhiều hình thức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thiết thực, hiệu quả (19/11)
- “Nhà giáo là nghề vinh quang được xã hội coi trọng” (19/11)
