Cập nhật lúc 05/11/2009, 16:17 (GMT+7)
Cơ sở GD có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện “4 công khai”

. Cơ sở GD có vốn đầu tư nước ngoài làm trái quy đinh pháp luật có thể bị đình chỉ hoạt động

(GD&TĐ)-Những cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội phải đăng ký đúng quy định và phải thực hiện công khai về tiềm lực kinh tế; công khai học phí; công khai chương trình và đội ngũ giáo dục và công khai về trách nhiệm người học.

Hội nghị
Hội nghị ổng quan về tình hình hoạt động của các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: N.N


Đó là đề nghị của ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trong Hội nghị Tổng quan về tình hình hoạt động của các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội diễn ra sáng nay (5/11).

Hiện nay, 35% cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tập trung ở Hà Nội (58% ở thành phố HCM, còn lại rải rác ở các tỉnh thành). Ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng phòng GD có yếu tố nước ngoài Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong số 20 cơ sở đã được cấp phép hoạt động, 16 cơ sở có 100% vốn đầu tư nước ngoài, 3 cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh và 1 cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phần lớn các cơ sở đều sử dụng chương trình, giáo trình của nước ngoài như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản…

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Bảo, bên cạnh những mặt tích cực như: các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài tạo cơ hội cho các học viên được theo học chương trình nước ngoài, dự thi và nhận được chứng chỉ quốc tế tại Việt Nam, giúp người học được tiếp cận phương pháp học mới, được giao tiếp với giáo viên nước ngoài, được học tập trong cơ sở vật chất tương đối tốt…thì các cơ sở này vẫn rất hạn chế trong việc thuê giáo viên người nước ngoài có đủ các điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ và hồ sơ pháp lý… Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất nói chung chưa tương xứng với mức học phí, còn thiếu trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho việc học tập. Các cơ sở tập trung đầu tư trong lĩnh vực dạy ngoại ngũ còn giáo dục phổ thông, tiểu học, đào tạo nghề… còn ít được chú ý…

Trường Kinderworld
Giờ học tại Trường Kinderworld


Ông Bảo khẳng định, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ hoạt động của các cơ sở đã được cấp phép trên địa bàn thành phố đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. Ông Bảo nhấn mạnh, sẽ có hình thức xử phạt hành chính, có thể đình chỉ một số trường hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng sẽ công khai danh sách và lĩnh vực hoạt động của các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Sở GD&ĐT Hà Nội trên trang web của ngành, tiến tới xây dựng diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực GD&ĐT…

Trước một số ý kiến của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài về những khó khăn gặp phải trong quá trình hoạt động hiện nay, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, Sở sẵn sàng giúp các cơ sở những văn bản cần thiết trình thành phố cấp đất cho những cơ sở có nhu cầu và nhà nước sẽ tạo điều kiện về tiền giải phóng mặt bằng cho những cơ sở này.  Sở GD&ĐT Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện các văn bản pháp lý, đưa các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thành một bộ phận không tách rời của hệ thống giáo dục quốc dân … Mục đích là để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư và quyền lợi người học qua đó giữ vững chủ quyền giáo dục của Việt Nam.

 

N.N

,
,
,