(GD&TĐ)-Từ tháng 11 đến hết tháng 12/2009, Sở GD&ĐT Hà Nội phát động phong trào bảo vệ môi trường trong trường học, các cơ sở GD&ĐT với khẩu hiệu “Học sinh sinh viên Thủ đô hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, không để rác thải vứt bừa bãi trong trường, xung quanh trường và trên địa bàn dân cư nơi trường đóng.
![]() |
| Trong phong trào thi đua "Xây dựng THTT, HSTC" năm học này, ngành GD Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh đến việc rèn ý thức tự giác thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường cho HSSV. Ảnh: internet |
Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức cho học sinh sinh viên ký cam kết giữa các lớp, các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường và các cơ sở GD&ĐT với tinh thần, trách nhiệm cao vì một môi trường xanh – sạch – đẹp quyết tâm thực hiện không vứt rác thải bừa bãi, chủ động thu gom rác thải để vào đúng nơi quy định.
Tại các địa bàn dân cư, học sinh, sinh viên đăng ký với chính quyền địa phương nơi trường đóng nhận chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường ở các đoạn đường làng, ngõ xóm, đường phố, các điểm văn hoá, khu vui chơi giải trí công cộng. Tham gia cùng các tổ dân phố, các đoàn thể chính trị của địa phương tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường phố, khu vui chơi công cộng..v..v... hàng tuần theo quy định của địa phương. Chủ động theo dõi, phát hiện những vi phạm của tập thể và cá nhân trong khu phố, thôn xóm, nơi cư trú có hành vi vứt rác thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, báo cáo với chính quyền địa phương để có các hình thức phê bình khiển trách, xử lý với những hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường .
Một trong những khẩu hiệu đáng chú ý, cũng gây nhiều ý kiến trái chiều của phong trào này là học sinh, sinh viên Hà Nội “Thấy rác là nhặt”. Nhiều ý kiến cho rằng, việc này có thể gây nguy hiểm cho học sinh vì rác thải vốn là nguồn lây nhiễm bệnh tật. Có ý kiến cho rằng, đây là cách giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, thói quen thực hiện những hành vi có văn hóa, từ đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của học sinh, sinh viên Hà Nội.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ thực hiện sơ kết phong trào cấp thành phố vào tháng 5/2010; tổng kết phong trào cấp thành phố vào tháng 11/2010.
Lập Phương
- Chuyện cổ tích về cậu bé mang "nồi chữ” (23/11)
- Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi và vấn đề chất lượng (23/11)
- Kon Tum: 5/9 huyện, thành phố có lớp dạy cồng chiêng (23/11)
- Trường THCS Bắc Lý đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (23/11)
- Ngày 20/11 và những món quà tinh thần vô giá (20/11)
- Đầu tư cho giáo viên hướng tới xây dựng một xã hội học tập (20/11)
- Chữ tâm trong sự nghiệp giáo dục (20/11)
- 65 giáo sư, 641 phó giáo sư được công nhận mới (20/11)
- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhiều ưu tiên trong giáo dục (20/11)
- Trung ương và Bộ GD&ĐT đã “bắt mạch” được vấn đề quản lý và chất lượng (19/11)
