(GD&TĐ)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý việc Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 vào năm 2014.
![]() |
| Đoàn HS Việt Nam dự thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 41, tại Anh |
Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan và Hội Hóa học Việt Nam, xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện.
Olympic Hóa học Quốc tế được tổ chức thường niên kể từ năm 1968, là một trong 5 cuộc thi (Toán, Lý, Hóa, Sinh học và Tin học) dành cho học sinh trung học quốc tế. Theo thông lệ, mỗi quốc gia được cử 4 thí sinh tham gia.
Cuộc thi được tổ chức thành 2 phần, gồm phần Lý thuyết (tối đa 60 điểm) và phần Thực nghiệm (trong phòng thí nghiệm, tối đa 40 điểm). 10% số thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được nhận huy chương vàng, 20% và 30% số thí sinh có điểm số tiếp theo sẽ được huy chương bạc và huy chương đồng.
Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế từ năm 1997. Trong những năm gần đây, đoàn Việt Nam thường đạt thứ hạng cao ở nhóm các quốc gia có kết quả thi đứng đầu.
Năm 2009, cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 41 tổ chức tại Anh đều đã giành được huy chương với kết quả 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng
Nguồn: Công văn số 8205/VPCP-KGVX
- Những sửa đổi, bổ sung Luật GD thường trực trong tư duy của người cán bộ quản lý (23/11)
- Trường học Hà Nội “nói không với rác” (23/11)
- Chuyện cổ tích về cậu bé mang "nồi chữ” (23/11)
- Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi và vấn đề chất lượng (23/11)
- Kon Tum: 5/9 huyện, thành phố có lớp dạy cồng chiêng (23/11)
- Trường THCS Bắc Lý đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (23/11)
- Ngày 20/11 và những món quà tinh thần vô giá (20/11)
- Đầu tư cho giáo viên hướng tới xây dựng một xã hội học tập (20/11)
- Chữ tâm trong sự nghiệp giáo dục (20/11)
- 65 giáo sư, 641 phó giáo sư được công nhận mới (20/11)
