Cập nhật lúc 05/12/2009, 14:38 (GMT+7)
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2009:
Ngành Giáo dục tích cực truyền thông GD phòng chống HIV/AIDS

(GD&TĐ)-Hôm nay (5/12), Lễ mitting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2009 do Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), Sở GD&ĐT Hà Nội đã được tổ chức trọng thể tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).

Tiết mục chào mừng của học sinh trường THPT VIệt Đức
Tiết mục chào mừng của học sinh trường THPT VIệt Đức

Trong khi tiếp tục với chủ đề chung xuyên suốt đến năm 2010 “Giữ vững cam kết, quyết tâm ngăn chặn AIDS”, Liên hợp quốc đã chính thức chọn chủ đề cụ thể cho Chiến dịch phòng, chống AIDS năm 2009 là “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”.

Chủ đề này tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người. Chủ đề này cũng là lời kêu gọi tất cả các quốc gia xóa bỏ những rào cản về phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, phụ nữ và nhóm người dễ bị tổn thương và cần thực hiện cam kết đã hứa để bảo vệ quyền con người trong tuyên bố cam kết về HIV/AIDS năm 2001 và tuyên bố chính trị về HIV/AIDS năm 2006.

Học sinh trường Việt Đức tham gia lễ mitting
Học sinh trường Việt Đức tham gia lễ mitting

Phát biểu tại Lễ mitting, ông Nguyễn Hải Long, Phó Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT cho biết, ngành Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong công tác truyền thông giáo dục về phòng chống HIV/AIDS cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ em bị nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi AIDS.

Truyền thông, giáo dục trực tiếp cho thế hệ trẻ một cách có hệ thống là ưu thế của ngành mà không ngành nào có thể thay thế được. Với chủ đề “Tiếp cận phổ cập và quyền con người” năm nay, một lần nữa khẳng định ngành Giáo dục cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cho mọi người đều được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục và dự phòng lây nhiễm HIV…

Để thực hiện được điều này, đòi hỏi sự tham gia tích cực hơn nữa của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các cam kết hành động phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó nhấn mạnh sự tham gia và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, giáo viên, học sinh trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; lồng ghép hiệu quả chương trình phòng chống HIV/AIDS với chương trình phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm... 

Đan Thảo

,
,
,