Cập nhật lúc 14/12/2009, 21:48 (GMT+7)
Người đứng đầu ngành Giáo dục trong vai trò “Người thầy uyên bác về kinh tế”

(GD&TĐ)-“Người thầy uyên bác về kinh tế”, đó là cụm từ mà giảng viên Phan Tường Vân, Học viện Ngoại giao dành cho người thầy đặc biệt, GS. Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sau hơn 1 tiếng giảng bài tại Học viện Ngoại giao chiều nay (14/12).

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trên bục giảng. Ảnh: N.N
Chuyên đề bài giảng này là kết quả nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá trong 2 năm liên tục của GS.Nguyễn Thiện Nhân. Đây cũng chính là chuyên đề được giới chuyên môn trong và ngoài nước hết sức quan tâm, đánh giá cao bởi những lập luận khoa học, lý giải chặt chẽ và nhận định về hiện tượng khủng hoảng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 2 năm vừa qua.
Tại Hội trường Học viện, Hàng trăm sinh viên của Học viện Ngoại giao đã say mê và hứng thú nghe người đứng đầu ngành giáo dục trực tiếp giảng bài về vấn đề “Nhận dạng nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Mỹ 2008 – 2009”. Bài giảng bắt đầu bằng một mệnh đề thú vị: Chính phủ Mỹ hoàn toàn không nhận ra nguy cơ khủng hoảng sắp nổ ra. Bài giảng dành 1 giờ để phân tích những nguyên nhân nội tại và khách quan của nền kinh tế Mỹ, 30 phút giải đáp những câu hỏi của giảng viên và sinh viên.

Định hướng tìm nguyên nhân khủng hoảng kinh tế - tài chính của Mỹ năm 2008 – 2009, GS.Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra 4 yếu tố: Thứ nhất, nước Mỹ đã phát triển hơn 45 năm qua với tỷ lệ tiết kiệm quốc gia ngày càng suy giảm, lệ thuộc ngày càng tăng vào vốn bên ngoài, đáng lưu ý là năm 2008, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ từ năm 1960 đến nay, tiết kiệm quốc gia đã âm, trong năm này, nước Mỹ đã tiêu dùng nhiều hơn là tổng sản phẩm quốc gia họ đã làm ra. Thứ 2, 30 năm qua (từ năm 1976), Mỹ luôn thâm hụt thương mại với quy mô ngày càng tăng. Thứ 3, thị trường tài chính rủi ro cao, không kiểm soát được rủi ro và hiệu quả đầu tư (10 năm từ 1997-2007) và cuối cùng là thị trường bất động sản tăng trưởng quá nhanh, hiệu quả đầu tư thấp (5 năm từ 2002-2006).

Chăm chú nghe giảng
Sinh viên chăm chú nghe giảng

Nền kinh tế Mỹ từ chỗ rơi vào khủng hoảng vốn (thiếu vốn nước ngoài để duy trì tăng trưởng kinh tế), rồi khủng hoảng tài chính (sự đổ vỡ hàng loạt các ngân hàng, tổ chức tài chính) đã chuyển sang khủng hoảng kinh tế toàn diện (các ngành sản xuất, dịch vụ khác đình đốn, thất nghiệp gia tăng mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế âm. GS. Nguyễn Thiện Nhân kết luận: Thực chất khủng hoảng kinh tế của Mỹ hiện nay là khủng hoảng mô hình phát triển hay khủng hoảng triết lý phát triển quốc gia.

Phó thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: N.N
Phó thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: N.N

Để khắc phục khủng hoảng kinh tế của Mỹ thì phải bám sát 4 nguy cơ khủng hoảng, xử lý chúng để chúng không còn là nguy cơ, mà một trong số đó trở thành thời cơ phát triển (ví dụ tỷ lệ tiết kiệm cá nhân và tiết kiệm quốc gia cao, thị trường tài chính ít rủi ro, hiệu quả cao, nhập siêu giảm) và chú ý ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế ở các nước khác tới Mỹ.

dsdsds
Giảng viên Phan Tường Vân (Học viện Ngoại giao) : Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân không chỉ là một nhà quản lý mà còn là người thây uyên bác về kinh tế. Ảnh: N.N

Trong giờ giảng của mình, GS. Nguyễn Thiện Nhân cũng đã làm thỏa lòng các sinh viên, giảng viên của Học viện Ngoại giao khi cùng sinh viên trao đổi thêm về những quan tâm đến nền kinh tế Mỹ và sự ảnh hưởng của nền kinh tế này đối với nền kinh tế nước ta.

Giám đốc Học viện Ngoại giao, PGS.TS Dương Văn Quảng cho biết, trong 50 năm hoạt động của nhà trường, đây là lần đầu tiên, một vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tới giảng bài các giảng viên và sinh viên của trường.

Hiếu Nguyễn

,
,
,