(GD&TĐ) - Sáng nay 14/12 Trường ĐH TDTT Bắc Ninh (thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (14/12/1959-14/12/2009) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Công Ngọ - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, cùng đại diện một số bộ, ngành của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh và thế hệ sinh viên qua các thời kỳ...
![]() |
| Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo trường ĐH TDTT Bắc Ninh |
Trường ĐH TDTT Bắc Ninh tiền thân là Trường trung cấp TDTT Trung ương, được thành lập ngày 25/9/1959. Đến 31/1/1964, được đổi tên là trường cán bộ TDTT Trung ương. Năm 1997, Tổng cục TDTT đã ra quyết định số 446/QĐ-ĐT, nâng cấp trường cán bộ TDTT Trung ương thành trường ĐH TDTT Từ Sơn. Sau đó, để phù hợp với nhiệm vụ đào tạo mới, lần lượt từ năm 1981 đến năm 1992 trường tiếp tục được đổi tên thành trường ĐH TDTT, sau đó là trường ĐH TDTT I. Ngày 4/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 149/QĐ-TTg, đổi tên thành trường ĐH TDTT Bắc Ninh.
![]() |
| Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao tặng Bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy của nhà trường |
Từ đó đến nay, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, trường ĐH TDTT Bắc Ninh luôn tự hào là một trong những trường đào tạo lớn của cả nước. Đóng trên vùng đất Kinh Bắc văn hiến giàu truyền thống văn hoá, nửa thế kỷ qua, trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã trở thành cái tên quen thuộc không chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài; đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cho ngành TDTT nước nhà và cho các nước bạn Lào, Campuchia....
Từ những năm tháng đầu tiên thành lập, trải qua biết bao gian khó, bằng trí tuệ, nhiệt huyết, sức lực và từ các dụng cụ tập luyện, lán trại, phòng học thô sơ... thầy và trò, cán bộ CNV nhiều thế hệ đã biến cánh rừng Sặt hoang vu Từ Sơn, Bắc Ninh thành một cơ ngơi khang trang, hiện đại như ngày nay. Nhiều thế hệ cán bộ, thầy cô giáo và SV của trường thật khó quên hình ảnh Bác Hồ kính yêu, người khai sinh ra nền Thể thao Cách mạng, một tấm gương mẫu mực về rèn luyện thân thể, đến thăm, động viên và còn tự tay Người đã sửa tư thế kiếm cho SV.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ tặng cờ đơn vị xuất sắc cho BGH nhà trường |
Những năm tháng đất nước sục sôi chống Mỹ, trường cũng là đơn vị có phong trào tòng quân, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu diễn ra sôi nổi. Nhiều cán bộ giáo viên, sinh viên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoà vào dòng người đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước. Không ít người trong số họ đã hy sinh hay để lại một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, như liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, liệt sĩ Bùi Văn Bảnh. Trong 12 ngày đêm chiến đấu với B52 của Đế quốc Mỹ vào cuối tháng 2/1972, nhà trường cùng với bộ đội tên lửa cao xạ và lực lượng dân quân tự vệ xã Tam Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh) lập chiến công xuất sắc, phối hợp bắn rơi máy bay B52 và khắc phục kịp thời hậu quả, cứu dân, san lấp hố bom, đào đắp công sự tiếp tục chiến đấu.
Sau khi đất nước thống nhất, trường tập trung cao độ vào nhiệm vụ chính trị của mình với nhiệm vụ đào tạo cán bộ TDTT có chất lượng, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Với ngành TDTT nước nhà, trường ĐH TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh là “Ngôi nhà lớn”. Từ đây, nhiều CB, GV, SV sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của ngành, của địa phương và còn là cái nôi sản sinh ra nhiều nhân tài thể thao. Tên tuổi của họ không chỉ là niềm tự hào của HS, SV nhà trường mà còn là của ngành TDTT cả nước.
Với nhiệm vụ và chức năng chủ yếu của nhà trường là đào tạo cử nhân, thạc sĩ, liên kết đào tạo tiến sĩ TDTT trong và ngoài nước; Nghiên cứu khoa học công nghệ TDTT; Và đào tạo tài năng trẻ cho thể thao nước nhà. Tất cả vì mục đích “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, vì khát vọng “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn” của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mái trường toạ lạc trên khu rừng Sặt vẫn không quên sự quan tâm của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước, sự cống hiến, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, CB, SV, VĐV với nhà trường. Hình ảnh những nhà lãnh đạo của trường từ lớp đầu tiên như: Nguyễn Tính, Vũ Đình Bản, Vũ Tiến Quân, rồi đến các thầy Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Cừ, Lê Văn Lẫm, Nguyễn Danh Thái, Trần Đức Dũng... và còn nữa rất nhiều cán bộ TDTT có uy tín, hiện làm nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, quản lý TDTT trên mọi miền đất nước.
Với những thành tích đã đạt được, trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch... tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, nhiều cờ thi đua và bằng khen. Đây là sự ghi nhận công lao đóng góp của nhà trường trong suốt chặng đường 50 năm qua.
Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trung Toàn
- Trường học, nền tảng của GD vì phát triển bền vững (14/12)
- Trường CĐ Sư phạm Nghệ An Kỷ niệm 50 năm thành lập (14/12)
- Tổng kết lớp Tiếng Anh theo đề án 165 (14/12)
- TP.HCM triển khai Chương trình Live@edu (13/12)
- Để học sinh chọn đúng trường và đúng nghề (13/12)
- Thu hồi giấy phép hoạt động nếu để ùn tắc GT trước cổng trường (13/12)
- Giảng viên Việt Nam đầu tiên ở Đại học Oxford (12/12)
- Mới định hướng chọn trường, chưa định hướng chọn nghề? (12/12)
- Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN Kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (11/12)
- Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu “Biến đổi khí hậu” (11/12)






