(GD&TĐ)-Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn báo cáo chi phí bình quân/học sinh làm căn cứ xây dựng đề án học phí mới trình HĐND thông qua trong kỳ họp tháng 6/2010.
![]() |
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức học phí mới được tính toán để đảm bảo cùng với định mức ngân sách các đơn vị đủ kinh phí để đảm bảo cho tất cả các hoạt động dạy và học của nhà trường. Với mức thu học phí mới, các đơn vị sẽ không được tự ý đề ra các khoản thu nào dưới hình thức thoả thuận hoặc để cha mẹ học sinh thu phục vụ cho hoạt động chính khoá của nhà trường.
Hình thức thu "gộp" học phí được cho là một bước "đột phá" để tránh tình trạng lạm thu hiện nay.
Được biết, trong quý 1/2010, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn đi khảo sát một số đơn vị và gửi công văn tới các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc yêu cầu báo cáo số liệu thu chi ngân sách và các nguồn thu. Tuy nhiên, báo cáo của các đơn vị hầu như không đảm bảo về thời gian và chất lượng, các số liệu trong báo cáo chưa phản ánh chính xác, trung thực và đủ các khoản thu mà các trường đang thực hiện. Vì vậy, trên cơ sở số liệu báo cáo, mức thu học phí đề xuất chưa hợp lý không phù hợp với thực tế mà các đơn vị đang thu.
Hiếu Nguyễn
- 46 học bổng Chính phủ Lào, Camphuchia (02/05)
- Kiên quyết xử phạt các nhóm trẻ gia đình trên 60 cháu (02/05)
- Hà Nội: 14 trường THPT chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào 10 (02/05)
- Hơn 11,5 tỷ đồng dạy HS thủ đô nếp sống thanh lịch (30/04)
- Cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ khuyến nông, khuyến ngư (29/04)
- Trao học bổng Fuyo cho 80 sinh viên xuất sắc (29/04)
- Chu Thành Nghệ - Tự hào người giáo viên đi B (29/04)
- Đoàn đại biểu Bộ GD&ĐTviếng nghĩa trang liệt sĩ - nhà giáo ở Tây Ninh (28/04)
- Gặp mặt, tri ân nhà giáo-chiến sĩ Hà Nội (28/04)
- Kỷ luật khiển trách 4 giảng viên (28/04)
