Cập nhật lúc 20/07/2010, 10:37 (GMT+7)
Đơn giản hóa thủ tục hành chính:
Xét tặng danh hiệu NGND: Ưu tiên nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn

(GD&TĐ)-Tạo điều kiện, động viên các nhà giáo công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trong việc xét tặng Nhà giáo nhân dân (NGND); bỏ bước họp hội đồng sơ duyệt đối với Hội đồng cấp cơ sở...là những đề nghị của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng nhằm đơn giản hóa thủ tục xét tặng danh hiệu NGND, Nhà giáo ưu tú (NGƯT).

Cụ thể, nhằm tạo điều kiện, động viên các nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn, Tổ công tác cho rằng nên bổ sung thêm quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với danh hiệu NGND: Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; những người giảng dạy thực hành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỉ cần 2 lần đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Tổ công tác còn đề nghị sửa điều kiện đối với giảng viên các trường CĐ, ĐH, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, theo hướng thay “chủ trì” viết giáo trình, chủ trì nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước đánh giá và xếp loại tốt... bằng "tham gia".

Về các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Tổ công tác đề nghị bỏ Hội đồng cấp huyện. Thay vào đó, nên giao cho phòng GD&ĐT tập hợp hồ sơ của các hội đồng cơ sở trong quận, huyện, thị xã; lập danh sách báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện để chủ tịch UBND cấp huyện trình cấp trên xét tặng. Đồng thời, Tổ công tác cũng đề nghị bỏ bước họp hội đồng sơ duyệt đối với Hội đồng cấp cơ sở.
 

NN (TH)

,
,
,