(GD&TĐ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng ngày 28/09, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
![]() |
| Bão số 9 tiếp tục mạnh lên (ảnh: TTKHTVQG) |
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, còn tiếp tục mạnh thêm và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực nam Vịnh Bắc Bộ. Đến 07 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km.
Theo nhận định của TTDBKTTVTW, đến 07 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Sau đó trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sang địa phận Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.
Từ đêm nay (28/9), các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Từ sáng sớm ngày (29/9), các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kom Tum gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Nhanh chóng triển khai các biện pháp đối phó với bão số 9
Ngày 27/9 đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và sáng nay 28/9 đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Nguyễn Trọng Nhu dẫn đầu cũng vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh để phối hợp với các địa phương kiểm tra, đôn đốc công các phòng chống cơn bão số 9.
|
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cũng cho biết thêm, lũ sông Cả, sông Srêpôk và sông Đồng Nai tiếp tục lên. Sáng ngày 28/9 mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn sẽ đạt đỉnh là 7,1m (trên BĐII: 0,2m); trên sông Srêpôk tại Bản Đôn lên mức 173,0m (dưới BĐII: 0,5m); trên sông Đồng Nai tại Tà Lài lên mức 113,0 (ở mức BĐIII). Do ảnh hưởng của mưa bão số 9, từ ngày 28/9 mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình sẽ lên; sau đó mưa, lũ sẽ xảy ra trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa và bắc Tây Nguyên. Trong đợt mưa, lũ này, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. |
Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm số 1034/CH-LS-QHLS đề nghị Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thông báo gấp cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Trung Quốc giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân và tầu, thuyền của nước ta vào tránh bão ở nơi an toàn nhất và lên bờ khi cần thiết; trong trường hợp ngư dân và tầu thuyền của nước ta bị nạn hoặc gặp sự cố, đề nghị cứu hộ, cứu chữa người và sửa tầu, thuyền.
Do tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của bão gây gió to, sóng lớn, nước dâng với mưa lớn và gây lũ lớn sau bão, Ban Chỉ đạo PCLB TW đề nghị các Bộ, ngành, địa phương kiên quyết và triệt để sơ tán dân đang sinh sống ở vùng bãi ngang, ven biển, vùng đầm phá vào sâu trong đất liền đề phòng nước dâng do bão và gió lớn gây đổ nhà.
Chỉ đạo cấm biển, sắp xếp tầu, thuyền tại nơi neo đậu để tránh va, đập gây hư hại, chìm, đắm tầu, thuyền. Để giảm thiểu thiệt hại, những tầu thuyền nhỏ kéo lên bờ hoặc đánh chìm, những nơi không có khu neo đậu phải chạy sâu vào trong sông và không neo đậu tại vùng cửa sông, cửa biển. Kiên quyết không để người ở lại trên tầu, thuyền, chòi canh tại các nơi nuôi trồng thủy sản, mọi việc phải xong trước 22giờ ngày 28/9/2009.
Ban Chỉ đạo PCLB TW cũng nghiêm cấm tầu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên sông khi có bão lũ, các ngầm, phà phải cử người và phương tiện ứng trực canh gác trong thời gian lũ, bão để hướng dẫn và hỗ trợ giao thông.
Đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc chặt cây, tỉa cành, chằng chống nhà cửa, đặc biệt lưu ý chất các bao tải cát trên mái đề phòng tốc mái khi bão đổ bộ.
Riêng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày (29/9/2009). Đối với các tỉnh, thành phố khác tùy tình hình diễn biến của bão, lũ quyết định cấm biển và cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn…
Anh Thư
- Thừa Thiên Huế: Hai HS trường Thế Hệ Mới tử nạn (28/09)
- Giấc mơ hai số cuối (28/09)
- Đà Nẵng: Đã bắt giam 4 đối tượng đánh chết học sinh (27/09)
- Ngày hội “Vầng trăng yêu thương” (27/09)
- Đà Nẵng: Một học sinh bị chém chết sau khi tan học (27/09)
- Đà Nẵng: Các trường học được cấp phát thuốc phòng chống cúm thông thường (27/09)
- Hơn 4 tỷ đồng cho công tác xã hội và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng (27/09)
- Tường sập làm 3 học sinh thiệt mạng (26/09)
- TP.Phan Rang – Tháp Chàm:Cúm A/H1N1 đang lan rộng (26/09)
- Thử nghiệm thành công loại vắc-xin đầu tiên ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS (25/09)
