(GD&TĐ) - Ngày 7/10 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cơ quan Chiến lược quốc tế của Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ thiên tai tổ chức Diễn đàn Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.
Diễn đàn nhằm giới thiệu và trao đổi chiến lược, kế hoạch hành động và chính sách về phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu tại Việt Nam.
|
Biến đổi khí hậu gây đe dọa với Việt Nam ở nhiều cấp. Lượng mưa dự kiến sẽ gia tăng và Việt Nam sẽ đối mặt với những trận bão nhiệt đới mạnh hơn. Mực nước biển dự kiến sẽ dâng cao 33 cm vào năm 2050 và 1 m vào năm 2100. Theo dự báo, ở Việt Nam, nước biển dâng sẽ khiến 22 triệu người Việt Nam mất nhà cửa với thiệt hại lên tới 10 phần trăm GDP. Lũ lụt và bão tố mạnh hơn cũng có thể làm chậm những tiến bộ trong phát triển con người ở những vùng dân cứ chính yếu, kể cả Đồng bằng Sông Cửu Long. |
![]() |
| Việt Nam là 1 trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nhất từ biến đổi khí hậu... |
| Tính trung bình 5 năm qua, mỗi năm có khoảng 400 người chết vì thiên tai, thiệt hại về tài sản ước từ 1% đến 1,5% GDP của cả nước |
Theo báo cáo tại Diễn đàn, hàng năm Việt Nam phải đối mặt với các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, lũ quét… . Bên cạnh đó, Việt Nam còn là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới sẽ chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Biến đổi khí hậu sẽ làm thiên tai ngày càng nghiêm trọng.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao về sự hỗ trợ của Ban Thư ký Liên hợp quốc, Cơ quan hỗ trợ Phát triển quốc tế của Chính phủ Australia và cộng đồng các tổ chức Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đã hưởng ứng, hỗ trợ Việt Nam tổ chức Diễn đàn nay.
Hiện, biến đổi khí hậu đang làm ít nhất 300.000 người thiệt mạng mỗi năm, thiệt hại kinh tế lên tới 125 tỷ USD - nhiều hơn toàn bộ mức viện trợ của thế giới hiện nay và tới năm 2030, con số này có thể là 600 tỷ USD. Các thảm hoạ thiên nhiên cũng gây ra tình trạng bất ổn xã hội, gây ra nạn đói, dịch bệnh. Nếu lượng khí thải hiện nay không sớm được kiểm soát thì 25 tới, 310 triệu người sẽ phải hứng chịu những hậu quả tồi tệ về y tế, 20 triệu người sẽ rơi vaà cảnh nghèo đói và 75 triệu người sẽ mất nhà cửa.
![]() |
| Lũ lụt, hạn hán...ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp |
Những con số này từ xưa tới nay không phải bây giờ mới được biết tới. Chỉ có điều ai cũng cho rằng đó là những con số dự báo, nhưng những thiên tại khủng khiếp xảy ra gần đây ở châu Á, trong đó có Việt Nam đã cho thấy một điều: Biến đổi khí hậu đã thực sự gây ra những hậu quả hiện hữu. Nguy cơ này đáng được quan tâm hơn khi Chương trình Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào danh sách một trong 5 quốc gia có khả năng ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu.
Để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do hiệu ứng nhà kính, thế giới cần đồng lòng phòng chống biến đổi khí hậu. Ngoài việc nâng cao hiểu biết cho người dân, cộng đồng quốc tế cần đưa các biện pháp ngăn chặn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Riêng các nước công nghiệp phát triển cần giảm từ 25% đến 40% lượng khí CO2 kể từ năm 2020. Một loạt Hội nghị cấp quốc tế về biến đổi khí hậu liên tiếp được tổ chức trong thời gian gần đây, trong đó những vấn đề nóng nhất về biến đổi khí hậu đã được đưa ra bàn thảo.
Sau những cơn “giận dữ” của thiên nhiên vừa qua, hơn lúc nào hết, giờ là lúc cả cộng đồng chung tay gìn giữ những thảm rừng tự nhiên còn sót lại và cùng nhau bảo vệ những diện tích rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn hay những rạn san hô quý hiếm… Việc trả lại màu xanh bằng giải pháp trồng thêm rừng, tăng độ che phủ cho những đất trống đồi trọc bị tàn phá tan hoang mấy thập kỷ qua cũng là cách chúng ta “trả món nợ” thiên nhiên.
Quang Anh
- Xe Taxi vận chuyển 300kg pháo lậu (07/10)
- …Chuyện dễ đùa, khó nói (06/10)
- Đau khổ là một phần tất yếu của tình yêu? (07/10)
- Hoa Kỳ tài trợ 500.000 USD cho dự án chống buôn người (06/10)
- Thi vẽ tranh hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng (06/10)
- Pháp hỗ trợ về kỹ thuật điều tra trong lĩnh vực tội phạm kinh tế và rửa tiền (06/10)
- Bão số 10 có thể thay đổi khác với nhận định (06/10)
- Phát hiện đột phá về bệnh ung thư (06/10)
- Bão số 10 đang đi vào biển Đông (05/10)
- Đà Nẵng: Thêm một học sinh bị đâm chết dã man (03/10)

