Cập nhật lúc 16/10/2009, 16:11 (GMT+7)
“NGÀY THẾ GIỚI RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG 2009”
Tiếp tục những nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh

(GD&TĐ) - Kỷ lục Việt Nam với 2.000 em học sinh, sinh viên cùng đồng loạt rửa tay với xà phòng tại sân vận động Hà Đông – thành phố Hà Nội.

 

Ngày 15/10/2009, tại Sân vận động Hà Đông - Thành phố Hà Nội, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế đã phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ban ngành của thành phố Hà Nội, Quỹ Unilever và Nhãn hàng Lifebuoy của Unilever Việt Nam đã tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 2009” trên phạm vi toàn quốc.

 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, ngày 15 tháng 10 hàng năm được chọn là “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” với sự kiện hàng triệu người trên hơn 20 quốc gia khắp toàn cầu cùng tham gia rửa tay với xà phòng và truyền đi những thông điệp về cải thiện thói quen vệ sinh cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thế giới.

 

 

Mục đích của lễ phát động “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 2009” là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên với xà phòng để phòng chống các bệnh lây truyền theo đường tiêu hoá như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, bệnh chân tay miệng…và đặc biệt là dịch cúm A (H1N1) là bệnh dịch nguy hiểm đang diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian gần đây. Rửa tay với xà phòng là một việc làm tưởng như rất đơn giản, ai cũng có thể thực hiện một cách thường xuyên, song trên thực tế tỷ lệ người dân thực hiện hành vi này còn rất thấp.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy trong 10/26 bệnh truyền nhiễm gây dịch được giám sát cho tỷ lệ mắc cao nhất thì khoảng một nửa là các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp. Những bệnh này có liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường và thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, theo điều tra của Cục Y tế dự phòng và Môi trường năm 2006 tại một số tỉnh tỷ lệ người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng mới chỉ đạt 12%”. Chính vì vậy phát động toàn dân rửa tay với xà phòng là việc làm cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Diệu Ngọc

,
,
,