Cập nhật lúc 24/11/2009, 14:33 (GMT+7)
1.147 loài cá nước ngọt đang có nguy cơ tuyệt chủng

(GD&TĐ): Danh sách Đỏ những loài bị đe doạ toàn cầu mới được cập nhật cho biết hơn 1.000 loài cá nước ngọt hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Danh sách Đỏ những loài bị đe doạ của IUCN (Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên) là bản kê được đánh giá cao nhất về tính đa dạng của trên 47.000 loài động vật trên thế giới.

Nhiều loài cá đang bị đe dọa tuyệt chủng

Trong năm 2009, các nhà khoa học đã xem xét 3.120 loài cá nước ngọt, nhiều hơn 510 loài so với năm 2008. Họ đã phát hiện thấy rằng 1.147 loài trong số đó (tương đương 1/3 số loài) hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng.

“Những sinh vật sống ở nước ngọt lâu nay đang bị chúng ta bỏ bê không được quan tâm”, Giám đốc Chương trình Phát triển loài của IUCN Jean Christophe Vie cho biết. “Trong năm nay, chúng tôi lại bổ sung thêm một số lượng lớn các loài vào Danh sách Đỏ của IUCN và nhận thấy rằng sự đe doạ tới nhiều loài động thực vật nước ngọt đang ở mức độ cao. Điều này cho thấy tình trạng nguồn nước của chúng ta ô nhiễm như thế nào. Hiện nay, việc chúng tăng cường nỗ lực là cấp thiết nhưng nhưng quan trọng hơn là cần bắt đầu sử dụng thông tin này để qua đó thay đổi cách thức sử dụng nguồn nước sao cho tốt hơn”.

Các nhà khoa học cũng đã bổ sung 1.360 loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim vào sách đỏ và phát hiện thấy trong tổng số 1.989 loài thì có 261 loài có nguy cơ biến mất khỏi trái đất.

Chuồn chuồn là một bộ máy đo tốt về tình trạng của các hệ sinh thái nước ngọt bởi nhiều loài trong số chúng rất nhạy cảm với những sự thay đổi. Chúng tôi phát hiện thấy rằng chúng bị đe doạ cao do nguồn nước bị ô nhiễm, Vie cho biết.

Trong khi đó, loài cóc nhỏ Kihansi Spray Toad ở thác Kihansi (Tanzania) đã được đưa vào danh sách các loài hiện đang bị tuyệt chủng trong tự nhiên.

Nói chung, phát hiện trong năm nay cho thấy trên 1/3 (tương đương 17.291 loài) trong tổng số 47.677 loài được đánh giá đang bị đe doạ tuyệt chủng.

Năm ngoái, Danh sách Đỏ đã kiểm tra 44.838 loài và phát hiện được tỉ lệ tương tự (16.298 loài) sắp tuyệt chủng. Tình hình nói chung có thể tồi tệ hơn so với những gì IUCN công bố do số liệu kiểm tra vẫn còn thiếu 14% số loài đã khảo sát. Ngoài ra, cuộc khảo sát chỉ thực hiện đối với một phần nhỏ các loài động vật trên thế giới.

Theo Fis

,
,
,