| Khầu trang là những vật dụng hữu ích để phòng chống virus cúm A/H1N1 |
Bộ Y tế bang New York ngày 3/6 công bố kết quả phân tích cho thấy trong tổng số hơn 300 ca nhiễm cúm A/H1N1 phải nhập viện kể từ giữa tháng 4, có khoảng 41% mắc chứng hen suyễn, 18% dưới 2 tuổi, 13% có hệ miễn dịch bị tổn thương và 12% có bệnh về tim. Các yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc cúm A/H1N1 là mang thai, béo phì, đái tháo đường, có vấn đề về thận, rối loạn tuần hoàn và các bệnh về gan.
Cùng ngày, các quan chức y tế Babados khẳng định trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại đất nước vùng Caribean này. Bệnh nhân là một thanh niên 19 tuổi và chưa từng đi du lịch ra nước ngoài. Trong khi đó, số người nhiễm virus tại châu Âu và châu Á vẫn liên tục gia tăng. Trong 24 giờ qua, tại châu Âu đã có thêm 106 trường hợp nhiễm mới, cao nhất là tại Anh (84 người), tiếp đến là Pháp (10 người) và Đức (6 người). Các nước Ireland, Áo, Hungaria, Romania, Tây Ban Nha và Slovakia đều thông báo các ca nhiễm bệnh mới. Trung Quốc đại lục cũng thông báo thêm 9 ca nhiễm virus cúm A/H1N1.
Liên quan đến cuộc chiến chống dịch cúm A/H1N1, ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Quốc hội thông qua khoản ngân sách 2 tỷ USD, bổ sung thêm vào khoản chi 1,5 tỷ USD đã được Quốc hội chấp nhận trước đó nhằm chuẩn bị cho công tác phòng dịch, dự trữ vaccine, mua trang thiết bị y tế phòng trường hợp cúm A/H1N1 có thể bùng phát thành đại dịch.
Hiện WHO đang xem xét đưa ra chuẩn mực mới để đánh giá mức độ nguy hiểm của virus cúm A/H1N1 thay vì chỉ xét đến mức độ lan rộng của loại virus này sau khi nhiều nước quan ngại rằng việc tuyên bố một đại dịch toàn cầu có thể gây nên sự hoảng loạn trong khi vẫn chưa rõ là mức độ nguy hiểm của loại virus này.
Quang Anh