Cập nhật lúc 21/02/2010, 10:21 (GMT+7)
Hội xuân Sải Sán dưới chân núi Phan Si Păng

(GD&TĐ) - Sáng ngày mồng 7 tết Canh Dần, dưới chân đỉnh núi Phan Si Păng rộn ràng mở hội xuân Sải Sán để cầu mưa thuận, gió hoà và cầu phúc, cầu lộc cho các gia đình bước vào năm mới 2010.

Đông đảo người dân ở khu vực thượng huyện Sa Pa và hàng trăm du khách quốc tế đang vui xuân Canh Dần ở thị trấn du lịch Sa Pa đã có mặt tại lễ hội.

Theo ông Sùng A Cở, chủ tịch UBND xã San Sả Hồ, hội xuân Sải Sán cổ truyền của người Mông ngày xưa là lễ cầu phúc, cầu mệnh, còn ngày nay lễ hội này gắn với lễ hội mùa xuân của quê hương Sa Pa trong thời kỳ mới, qua đó thiết thực bảo tồn và phát huy vốn văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc ít người. Lễ hội Sải Sán là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của Sa Pa phục vụ du khách tới thăm địa phương mỗi khi tết đến, xuân về.

Sau phần lễ được tổ chức gọn nhẹ theo phong tục truyền thống là phần hội với hàng trăm “vận động viên chân đất” là người dân địa phương tham gia đua tài các môn thể thao, vui chơi giải trí như thi leo núi, đẩy gậy, đánh yến, bịt mắt bắt dê, đi cầu tre qua suối, bắn nỏ, kéo co...

Một số hình ảnh độc đáo trong lễ hội Sải Sán xuân 2010 do xã San Sả Hồ tổ chức ngày mồng 7 tết Canh Dần.

Leo cột mỡ lấy quà
Leo cột mỡ lấy quà
 
Múa ô
Múa ô
 
Tiết mục văn nghệ trong lễ hộTrò chơi bịt mắt bắt dê
Trò chơi bịt mắt bắt dê
 
Nông sản của làng
Nông sản của làng
 
Thi bắn nỏ
Thi bắn nỏ
 
Trò chơi đánh đu ưa thích của người Mông
Trò chơi đánh đu ưa thích của người Mông
 
Hàng trăm
Hàng trăm "vận động viên chân đất" tham gia phần thi leo núi
 
Đẩy gậy
Đẩy gậy
 
Đông đảo người dân địa phương...
Đông đảo người dân địa phương...
 
..và cả khách nước ngoài tới xem
..và cả khách nước ngoài tới xem

Theo Dân trí

,
,
,