(GD&TĐ) - Sáng 22-2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại đền thờ Huyền Trân Công chúa thuộc Trung tâm văn hóa Huyền Trân (núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế) chính thức Khai hội Huyền Trân 2010
Đây là một sự kiện văn hóa diễn ra hàng năm từ 2008, nhằm tri ân công lao của công chúa Huyền Trân - con gái vua Trần Nhân Tông đã hi sinh tình yêu, hạnh phúc riêng của mình khi lấy vua Chế Mân của nước Chiêm Thành. Bà mất vào ngày 9 tháng Giêng năm Canh Thìn 1340.
Lễ hội nằm trong dòng chảy chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Festival Huế 2010.
Nhiều hoạt động diễn ra trong lễ khai mạc như múa cung đình, múa hoa đăng, trống hội, nghệ thuật cắm hoa, dâng hương,… mang đậm nét văn hóa tâm linh, nghệ thuật cung đình Huế. Hàng vạn du khách, người dân đến tham gia lễ hội.
![]() |
| Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc lễ hội đền Huyền Trân 2010 |
![]() |
| Múa trống kèn, cờ thể hiện “hồn thiêng sông núi” nước Việt Nam |
![]() |
| Đoàn người vào dâng hương đền thờ Công chúa Huyền Trân |
Ngày 21-2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham gia đại lễ cầu nguyện “Quốc thái – Dân an” và Hội thảo “Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc” nằm trong khuôn khổ Lễ hội đền Huyền Trân.
![]() |
| Ban điều hành Lễ cầu nguyện “Quốc thái – Dân an”, các nhà sư, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo T.Ư và địa phương dâng hương Phật hoàng Trần Nhân Tông |
Hồ Ân
- Chơi xuân tại Bảo tàng Dân tộc học (22/02)
- Sôi động Chợ Viềng (21/02)
- Hội xuân Sải Sán dưới chân núi Phan Si Păng (21/02)
- Đầu năm hướng về tâm linh (19/02)
- Hội gò Đống Đa thu hút hàng ngàn người (18/02)
- Hiền lành là mạnh nhất (Phần 2) (18/02)
- Rộn ràng lễ hội đầu năm (17/02)
- Bình rượu thuốc quý - Quà Tết của Bác Hồ (16/02)
- Hiền lành là mạnh nhất (Phần 1) (16/02)
- Con hổ trong quan niệm của người Trung Quốc (15/02)



