(GD&TĐ) - Theo các nhà thiên văn thì năm nay là một năm bất thường bởi vì sẽ có hai mặt trăng xanh xuất hiện vào tháng này và tháng 3, điều này chỉ có thể lặp lại sau 19 năm nữa.
![]() |
Theo nhà giáo dục thiên văn Andrew Jacob đến từ Trạm Thiên văn Sydney thì vào ngày thứ 7 tới (30 tháng 1), cả sao Hoả- hành tinh đỏ và hành tinh mặt trăng xanh sẽ trở nên rõ rệt
Về cơ bản, có thể hiểu mặt trăng xanh có nghĩa là hai hành tinh mặt trăng sẽ xuất hiện trong cùng tháng âm lịch, và sự kiện này thông thường cứ 2 năm rưỡi mới diễn ra một lần.
Theo ông Jacob thì năm nay là một năm bất thường bởi vì sẽ có hai mặt trăng xanh xuất hiện vào tháng này và tháng 3, điều này chỉ có thể lặp lại sau 19 năm nữa.
Sao Hoả, hành tinh cứ hai năm lại quay quanh mặt trời sẽ xuất hiện ở vị trí đối diện đêm thứ 7 tới. Đây là vị trí gần nhất và sáng nhất đối với Trái đất. Chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể quan sát được mặt trăng ở bầu trời phía Đông Bắc.
Sự kiện có thể quan sát được cả mặt trăng xanh và sao Hoả ở vị trí đối dịên nhau là vô cùng hiếm. Tối thứ 7 tới, Trạm Thiên văn Sydney sẽ dùng loại kính viễn vọng đặc biệt để quan sát sự kiện này.
Thanh Thủy
(Theo SMH)
- Lần đầu tiên xác định màu của khủng long (28/01)
- iPad mới công bố của Apple gây "thèm muốn" (video) (28/01)
- NASA giới thiệu máy bay lạ làm từ sợi carbon (video) (27/01)
- 30 loài vật lần đầu tiên được biết tới (27/01)
- Tìm người ngoài hành tinh trên…Trái đất (26/01)
- Xem phim 3D có hại mắt? (26/01)
- Nhảy xuống từ rìa vũ trụ (25/01)
- Xe lai 3 bánh đặc biệt (24/01)
- Máy hút bụi nhỏ nhất thế giới (23/01)
- Giảm 3 gram muối...92.000 người thoát chết (23/01)
