Mọi người không nên quá lo lắng vì con bọ xít đó vì nó có phải là lần đầu tiên xuất hiện đâu vì cách đây hơn một năm tôi ở trong Tuy Hoà khi ra bãi biển ngồi chơi cũng đã gặp và bị đốt.
Tôi thấy nó cũng không có gì đáng phải lo cả và tất cả mọi người không phải quá lo quá nhiều.
Tôi thấy con bọ này chủ yếu hay xuất hiện ở miền trung còn ở Hà nội thì không thể có được nếu có thì chỉ có thể tìm thấy ở Hà Nội 2 mà thôi
Chiều 3-7, ông Nguyễn Võ Hinh, Giám đốc Trung tâm phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-côn trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận: loại bọ xít hút máu người đã xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.
![]() |
| Loại bọ xít hút máu người đã xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế |
Trước đó, ngày 29-6, chị Trần Thị Thu Sương (47 tuổi, đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lôc, thành phố Huế) trong khi nghỉ trưa đã phát hiện 2 con bọ xít bám vào vai phải và chích đốt. Sau khi bị đốt, chị có cảm giác đau, sưng, ngứa và có dấu hiệu phù nề xung quanh vết đốt. Chị đã đánh chết 1 con và bắt giữ con còn lại nhốt vào trong lọ nhựa và báo với PGS.TS Nguyễn Văn Châu, khoa Côn trùng, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
Ông Châu đã liên hệ về Trung tâm phòng chống Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế để lấy mẫu và theo dõi tình trạng sức khỏe của chị. Hiện nay, sức khoẻ của chị Sương đã ổn định.
Loại bọ xít hút máu người đã xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế
Ngày 2-7, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh TT-Huế, anh Dương Cầu cán bộ công tác tại đây cũng đã bắt được 1 con bọ xít giống hoàn toàn với con bọ xít đã hút máu chị Sương. Anh đã bắt con côn trùng trên đem đến nộp tại Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh TT-Huế.
Sau khi gửi mẫu bọ xít hút máu người ra Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương xét nghiệm, PGS.TS Nguyễn Văn Châu cho biết: hai con bọ xít cắn chị Thu Sương có tên La tinh là Triatoma Rubro Fasciata. Đây là loại bọt xít hút máu người, giống 100% với những con bọ xít hút máu người được phát hiện trước đó tại Hà Nội.
Cơ quan y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế khuyến cáo, người dân không nên quá hoang mang với sự xuất hiện của bọ xít hút máu người, bởi chưa căn cứ khoa học nào kết luận loại bọ xít này có thể gây tử vong ở người. Tuy nhiện, người dân cần vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, nhất là bể nước, ao hồ, đi ngủ phải mắc màn và báo ngay với cơ quan y tế khi bị loại bọ xít trên đốt để kịp thời theo dõi và điều trị.
Theo Đình Thăng (QĐND)
- "Thầy thuốc mang quân hàm xanh" vùng biên giới Vĩnh Gia (24/06)
- Người già, trẻ nhỏ ốm vì nắng nóng (17/06)
- Bổ sung probiotics hàng ngày để có một thai kỳ khỏe mạnh (17/06)
- Bước đột phá trong chữa bệnh ung thư phổi (16/06)
- Báo động bệnh tiêu chảy cấp đang gia tăng (07/06)
- Hơn 400 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm (02/06)
- 1 triệu chữ ký cho "Ngôi nhà không khói thuốc lá" (31/05)
- Gia tăng xu hướng hút thuốc lá ở phụ nữ (31/05)
- Vụ 11.9 khiến nhiều phụ nữ trên khắp nước Mỹ xảy thai (26/05)
- Giáo dục kỹ năng nuôi con cho 5 triệu bà mẹ trẻ (21/05)
