(GD&TĐ) - Ngày 20/11, Cùng trong không khí Ngày nhà giáo Việt Nam, trường THCS Bắc Lý (Hà Nam), đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước phong tặng. Đến chia vui cùng thầy trò trường THCS Bắc Lý có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa.
![]() |
| Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho trường THCS Bắc Lý |
Trường THCS Bắc Lý được thành lập vào năm học 1953 – 1954, trong thời kỳ cách mạng, nhà trường đã được tiếp nhận những mạch nguồn truyền thống tốt đẹp của quê hương Hà Nam. Cuối những năm 1960, thầy trò trường THCS Bắc Lý đã biết tận dụng một cách sáng tạo phương châm giáo dục của Đảng vào thực tiễn nhà trường. Trải qua thời gian phấn đấu kiên trì gian khổ với khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, các giáo viên nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tháng 7/1967, trong bài đăng trên báo Nhân dân, Hồ Chủ Tịch đã biểu dương “Thành tích vẻ vang” của ngành Giáo dục và gợi ý các trường cũng nên phát động một phong trào thi đua “Hai tốt”. Ngày 18/10/1961, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Bộ Giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị phát động thi đua “Hai tốt” ở Phủ Lý, Hà Nam. Hội nghị nhất trí công nhận Bắc Lý là Lá cờ đầu của toàn ngành và thông qua cuộc phát động thi đua “Hai tốt” với khẩu hiệu là: “Tích cực thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý”.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng quà cho trường THCS Bắc Lý |
Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cùng với các điển hình trong cả nước là “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba Nhất”, “Trống Bắc Lý” đã vang xa và bay khắp mọi miền tổ quốc. Bắc Lý luôn giữ vững vị trí là lá cờ đầu ngành Giáo dục của cả nước. Nhà trường luôn đạt được các thành tích rực rỡ trên các mặt hoạt động Đức – Trí – Thể - Mỹ. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành Giáo dục phong tặng nhiều phần thưởng cao quý bao gồm: 11 Huân chương cho tập thể và các nhân (3 hạng Nhất, 3 hạng Nhì, 5 hạng Ba); một giáo viên được phong tặng danh nhiệu Nhà giáo Nhân dân; một Nhà giáo Ưu tú; năm học 2008 – 2009, nhà trường được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là trong năm học 2008 – 2009, ngày 23/10/2009, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho trường THCS Bắc Lý.
Trần Nhật
- Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi và vấn đề chất lượng (23/11)
- Kon Tum: 5/9 huyện, thành phố có lớp dạy cồng chiêng (23/11)
- Ngày 20/11 và những món quà tinh thần vô giá (20/11)
- Đầu tư cho giáo viên hướng tới xây dựng một xã hội học tập (20/11)
- Chữ tâm trong sự nghiệp giáo dục (20/11)
- 65 giáo sư, 641 phó giáo sư được công nhận mới (20/11)
- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhiều ưu tiên trong giáo dục (20/11)
- Trung ương và Bộ GD&ĐT đã “bắt mạch” được vấn đề quản lý và chất lượng (19/11)
- Từ “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” đến ngày “Nhà giáo Việt Nam” (19/11)
- Ngày hội toàn dân (19/11)

