Hỏi: Tôi có một người con duy nhất là học sinh đang học ở trường trung cấp thuộc diện được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 157 ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Con tôi mồ côi bố, tôi thì đau yếu tàn tật, không lao động được. Vậy làm thủ tục vay là do tôi hay là con tôi, ai là người đứng ra làm thủ tục?
Van Nhuan Tran (tranvannhuan1964@yahoo.com.vn)
![]() |
| Vay vốn tại Ngân hàng chính sách (ảnh: Internet) |
Trả lời: Ngày 27/9/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo Điều 3 của Quyết định này, về phương thức cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người con lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.
Theo nội dung thư thì bạn không có khả năng lao động nên con của bạn (học sinh) trực tiếp làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.
GD&TĐ Online
- Về chi trả tiền dạy thêm giờ (06/01)
- Chế độ giảm định mức tiết dạy với GV kiêm nhiệm (05/01)
- Chế độ trả lương dạy thêm giờ (05/01)
- Chế độ tổ trưởng bộ môn trong Trung tâm GDTX (30/12)
- Giáo viên GDQP-AN được hưởng bồi dưỡng giờ giảng, trang phục (25/12)
- Có phải học lại môn Giáo dục quốc phòng khi đã có chứng chỉ? (22/12)
- Về vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên (21/12)
- Thương binh có thuộc diện được hưởng học bổng chính sách đối với HS, SV? (18/12)
- Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút khu vực (16/12)
- Chế độ Kế Toán, Văn Thư, Thư viện vùng đặc biệt khó khăn (16/12)
