3 điều bố mẹ tuyệt đối không được làm trước mặt con kẻo sẽ hối hận

Than nghèo kể khổ trước mặt con

Chuyện tiền bạc vốn là một vấn đề nhạy cảm, bố mẹ không nên ca thán quá nhiều trước mặt con trẻ. Nhiều gia đình có điều kiện, thường than khổ trước mặt con, để con không chìm đắm trong nhung lụa, có thêm cố gắng và nỗ lực. 

Nhiều gia đình nghèo khó, cũng thường than vãn trước mặt con, để con tự ý thức về vị thế của mình, mà có thêm ý chí phấn đấu.

Thế nhưng, nếu để trẻ lớn lên trong sự ca thán, sẽ khiến con trở nên ích kỷ, keo kiệt, quá quan tâm đến vật chất, tiền bạc. Thậm chí, còn hình thành cho con tư duy nghèo khó về lâu dài.

Không cãi nhau trước mặt con 

Vợ chồng sống với nhau, xảy ra va chạm là điều khó lòng tránh khỏi. Thế nhưng, dù mâu thuẫn lớn hay nhỏ, cũng đừng để con trẻ nhìn thấy. Bởi con vốn không thể hiểu được chuyện của người lớn, và chỉ càng thêm tủi thân, đau lòng. 

Thậm chí, trẻ có thể hình thành tư tưởng: Cãi nhau là cách mà người lớn giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Bố mẹ nên nhớ, một gia đình hạnh phúc, êm ấm là nên tảng để một đứa trẻ phát triển toàn diện về nhân cách. Tốt nhất, đừng cãi nhau trước mặt con, đừng để con nhìn thấy những mặt xấu xí trong gia đình. 

Chỉ trích người khác trước mặt con

Bố mẹ nên nhớ, giữ gìn thể diện cho người khác cũng là cách giữ gìn thể diện cho chính mình. Tốt nhất, không nên chỉ trích, la mắng thậm chí ngược đãi người khác trước mặt con cái. Bằng không, sẽ trở thành tấm gương xấu cho con trẻ. 

Bố mẹ nên nhớ rằng, bạo lực ngôn ngữ và thân thể đều có thể bóp méo tâm trí và không có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.