Anh: Phụ huynh lo ngại khi trẻ trở lại trường học

Anh: Phụ huynh lo ngại khi trẻ trở lại trường học

Trước tình hình này, Thủ tướng Borris Johnson khẳng định, tất cả trường học tại nước này có thể tái hoạt động vào tháng 9.

Khi số ca nhiễm Covid-19 tại Anh đang giảm dần, các nhà lãnh đạo trường học đang thảo luận về ngày mở lại trường tiểu học. Tuy nhiên, cuộc thăm dò do The Observer thực hiện cho thấy, 43% phụ huynh có con đang học tiểu học và 54% phụ huynh có con học cấp 2, cảm thấy lo lắng về quyết định này.

Mới đây, các trường tiểu học Anh đã được hướng dẫn chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 1 và lớp 6. Tuy nhiên, hội đồng các đảng chính trị nước này đề nghị không thực hiện kế hoạch, trong khi các trường học tại Bắc Ireland và Scotland tuyên bố sẽ không cho phép các trường hoạt động trở lại cho tới tháng 8.

Bên cạnh những vấn đề này, không ít ý kiến cho rằng, sự trở lại của người học sẽ trở thành một vấn đề hỗn loạn và có thể nới rộng khoảng cách giữa gia đình có điều kiện và người thu nhập thấp. Một số liên minh giảng dạy tại Anh cho biết, nhiều gia đình có con nằm trong nhóm dễ bị tổn thương đã thể hiện sự miễn cưỡng nếu trẻ trở lại trường học.

Ông David Laws - nguyên Bộ trưởng GD và hiện giám sát Viện Chính sách GD, cho rằng, sự chia rẽ ngày càng lớn có thể sẽ trở thành một rủi ro đáng kể. Trong khi đó, ông John Jolly - Giám đốc điều hành của nhóm phụ huynh Parentkind, cho biết thời gian mở lại trường học đã làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều từ các cha mẹ.

“Phụ huynh mong một kế hoạch chắc chắn. Một số người muốn được bảo đảm rằng, trường học đã an toàn và chúng tôi sẽ để con đi học. Tuy nhiên, một số cha mẹ muốn để con ở nhà cho đến khi có vắcxin ngừa Covid-19. Ngoài ra, một nhóm phụ huynh khác muốn được thông báo về thời gian cụ thể”, ông Jolly nói.

Vị giám đốc khẳng định, phụ huynh không tin vào những lời khẳng định rằng, trường học đã an toàn. “Có rất nhiều điều không chắc chắn về thông điệp đang được các trường học truyền tải tại địa phương”, ông nói thêm.

Bà Mary Bousted - Tổng Thư ký của Liên minh GD quốc gia khẳng định, tình hình hiện tại không hề hỗn loạn hay khó lường. “Các nhà lãnh đạo trường học không chỉ cần suy nghĩ về việc mở lại nhà trường, mà còn phải thuyết phục phụ huynh rằng, trẻ nên quay lại. Trường học là vô cùng quan trọng trong xã hội, nhưng cũng cần phải an toàn”.

Chia sẻ với truyền thông, Giáo sư Russell Viner - Chủ tịch Trường ĐH Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia, cho biết các trường học nên được phép tái hoạt động, bởi Covid-19 “hầu như không ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên”. Giáo sư Viner cũng nhận định, rủi ro đối với gia đình và cộng đồng có thể được quản lý bằng hệ thống theo dõi và cho phép người học trở lại trường theo từng giai đoạn.

Mới đây, Thủ tướng Anh Borris Johnson khẳng định, việc mở cửa các trường học vào tháng 6 có thể là không khả thi. “Tuy nhiên, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ và làm việc với ngành để bảo đảm mọi tổ chức GD khó khăn đều có thể mở lại càng sớm càng tốt”, Thủ tướng nói thêm.

Ông Patrick Roach - Tổng Thư ký của Hiệp hội giảng dạy NASUWT, nhận định: “Chính phủ vẫn chưa trấn an phụ huynh và giáo viên rằng, việc các trường tái hoạt động từ ngày 1/6 sẽ là điều an toàn. Và giờ đây, dường như chúng ta phải chấp nhận rằng nhiều trường sẽ không thể mở cửa trở lại vào ngày đó”.

Theo kế hoạch của Thủ tướng Borris Johnson, các HS lớp 10 và 12 - những người chuẩn bị tham dự kỳ thi cuối cấp, có thể trở lại trường vào ngày 15/6. Trong khi đó, tất cả các trường tại quốc gia này có thể mở cửa trở lại vào tháng 9. Động thái này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo trường học và công đoàn giảng dạy.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ