Bayern Munich: "Hùm xám" mơ thống trị châu Âu

Bayern Munich: "Hùm xám" mơ thống trị châu Âu

Người hùng vô danh Flick

Giành chức vô địch Bundesliga mùa thứ 8 liên tiếp từ trung tuần tháng trước, đầu tháng 7 này, Bayern Munich tiếp tục đánh bại kình địch Bayer Leverkusen với tỷ số 4 - 2 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, trở thành đội bóng đầu tiên tại 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội mùa giải 2019/2020. 

Theo thống kê, đây là lần thứ 13 trong lịch sử, Bayern Munich giành được "cú đúp" ở mặt trận quốc nội, mang về chiếc Cúp Quốc gia thứ 20 sau khi đã giành danh hiệu quán quân Bundesliga thứ 30.

Trước đó, đã có lúc người hâm mộ tưởng chừng đế chế thống trị của "Hùm xám" sẽ lụi tàn sau giai đoạn lượt đi chơi cực tệ với HLV Niko Kovac. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi quá nhanh kể từ khi Bayern Munich quyết định sa thải chiến lược gia người Croatia vào tháng 11/2019. 

Nhưng bất ngờ hơn cả, được bổ nhiệm ngồi vào "ghế nóng" ở Allianz Stadium là Hans Flick, nhà cầm quân chưa từng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào ở giải đấu cao nhất nước Đức. Song cựu trợ lý tuyển Đức đã làm thay đổi hẳn diện mạo đội bóng, hồi sinh lối chơi tấn công mang đậm bản sắc Bayern và giúp nhiều cầu thủ trụ cột tìm lại chính mình sau thời gian dài sa sút trước đó.

Đầu mùa giải 2019/2020, Flick chỉ là một thành viên trong BHL của Kovac ở Bayern. Thế nên, trong bối cảnh chưa tìm ngay được người phù hợp sau khi sa thải Kovac, Bayern quyết định để Flick lên tạm quyền dẫn dắt Bayern. 

Trong 4 trận đầu ở Bundesliga, gã khổng lồ Bayern dưới tay HLV vô danh tiếp tục thể hiện diện mạo phập phù, thắng 2 và thua 2. "Hùm xám" lúc đó có thời điểm rơi xuống tận vị trí thứ 7, trong khi lãnh đạo đội bóng như ngồi trên lửa và họ đã đẩy nhanh kế hoạch tìm kiếm một ông thầy danh tiếng thế chỗ Flick, người đóng thế bất đắc dĩ. 

Nhưng rồi kể từ thất bại trước M'Gladbach, Bayern của Flick không còn biết thua là gì nữa trên mọi đấu trường.

Riêng ở Bundesliga, Bayern chỉ đánh rơi đúng 2 điểm trong tổng số 48 điểm gần nhất - một con số mà đến Pep Guardiola vĩ đại cũng không làm được. 

Sau chiến thắng 5-0 trước Dusseldorf vào cuối tháng 5, Flick trở thành HLV đầu tiên của Bayern giành chiến thắng tới 22 trong 25 trận đầu nắm quyền trên mọi đấu trường kể từ khi "Hùm xám" thăng hạng Bundesliga vào năm 1965. Guardiola cũng chỉ sở hữu 21 chiến thắng trong 25 trận đầu cầm Hùm xám. 

Với sức mạnh bá đạo như thế, Bayern chiếm lại ngôi đầu bảng Bundesliga từ vòng 20 và giữ nó cho tới lúc đăng quang. Nói không quá, chỉ sau 10 vòng đấu (từ 11 tới 20), Flick đã lột xác Bayern, đúng hơn là ông đã lấy lại vị thế và sức mạnh như đội bóng vốn có.

Bên cạnh đó, Flick đã thể hiện phẩm chất bậc thầy về tâm lý khi ông biết cách thổi bùng lên những ngọn lửa đã tắt từ những cầu thủ ngôi sao Bayern. 

Sau chức vô địch Bundesliga lần thứ 8 liên tiếp, cựu binh Thomas Mueller thừa nhận đã có thời điểm nghĩ đến chuyện chia tay Bayern. 15 trận dưới thời Kovac, Mueller chỉ ghi được 2 bàn và có 5 kiến tạo. Nhưng khi Flick cầm quân, Mueller đã mang về tới 9 bàn thắng và 18 pha kiến tạo. 27 lần góp dấu giầy vào bàn thắng so với 7 của triều đại Kovac. 

Ngoài ra, thủ quân Manuel Neuer sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương và tìm lại phong độ dưới thời Kovac giờ đây cũng đã trở lại vô cùng ấn tượng, xứng đáng là bức từng thép kiên cố trong khung gỗ…

Sự "vô đối" của Bayern ở nước Đức không chỉ thể hiện qua sức mạnh đội một. Trong ngày "Hùm xám" hoàn tất cú đúp giải quốc nội, các đàn em của họ ở đội dự bị cũng trở thành nhà vô địch ở giải hạng 3 Đức dù để thua Kaiserslautern 0 - 1 ở trận đấu hạ màn. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Hoeness, "Bayern II" dẫn đầu BXH trong phần lớn thời gian của mùa giải và sau 38 vòng đã trở thành nhà vô địch xứng đáng khi có được 65 điểm. Tuy nhiên, do Bayern đang góp mặt ở 1 trong 2 hạng đấu cao nhất nên đội dự bị của họ dù vô địch giải hạng 3 cũng không được thăng hạng.

Bayern Munich: "Hùm xám" mơ thống trị châu Âu ảnh 1
Đây là chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp từ năm 2013 tới nay của Hùm Xám, một kỷ lục của nước Đức. Ảnh: BT Sport.

Mô hình chuẩn mực

Bayern Munich đã duy trì vị thế ở nhóm các CLB mạnh nhất châu Âu mà không cần chi tiêu quá nhiều tiền. Mô hình chuyển nhượng của họ khiến hầu hết các đại gia khác phải thèm khát. Họ vừa giành được trung vệ trẻ được đánh giá giàu tiềm năng nhất nước Pháp, Tanguy Kouassi với giá miễn phí, và chiêu mộ một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới Leroy Sane với giá vỏn vẹn 45 triệu euro. 

Chiến lược của gã khổng lồ xứ Bavaria khác biệt với phần lớn các đại gia khác. Họ hầu như không mất bất cứ ngôi sao lớn nào - trừ khi họ muốn đẩy đi. Cùng với đó, khả năng trinh sát, tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ tuyệt vời giúp Bayern tạo ra công thức thành công và duy trì thành công liên tục.

Bayern Munich có bộ phận phân tích, săn đón tài năng trẻ đặc biệt hiệu quả. Họ luôn là người đi đầu và sẵn sàng mạo hiểm khi cần thiết. Hai trong số các tài năng mới mà Bayern phát hiện gần đây là Serge Gnabry (24 tuổi) và Alphonso Davies (19 tuổi) đã đến Allianz Arena với giá lần lượt là 8 và 10 triệu euro. 

Với Gnabry, Bayern thậm chí đã "chấm" ngôi sao này từ khi anh gây thất vọng ở Arsenal và West Brom. Trong khi đó, Davies là ví dụ cho thấy Hùm xám có thể "đãi cát tìm vàng" ở những thị trường tưởng như không có nhân tài như Mỹ và Canada. 

Hiện tại, Gnabry đã trở thành trụ cột của Bayern. Mùa này, ngôi sao người Đức ghi tổng cộng 19 bàn thắng, kiến tạo 13 bàn khác sau 41 lần ra sân. Davies cũng tạo ra bước đột phá ngoạn mục ở nửa sau mùa giải, chiếm một suất đá chính và giành luôn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bundesliga.

Bayern Munich: "Hùm xám" mơ thống trị châu Âu ảnh 2
Bayern đứng thứ 12 trong số những CLB chi tiêu nhiều nhất 5 năm qua.

Tương tự như vậy, Bayern chỉ mất 7 triệu euro cho Joshua Kimmich, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu hiện nay. Ở thời điểm "Hùm xám" chiêu mộ Kimmich, tiền vệ này mới khởi nghiệp ở hạng 3 và hạng 2 Đức cùng RB Leipzig. Kingsley Coman là một ví dụ khác cho sự khôn ngoan của Bayern, họ chỉ mất hơn 20 triệu euro cho ngôi sao này. 

Cho dù sự phát triển của Coman bị hạn chế vì chấn thương, nhưng tương lai của cầu thủ người Pháp vẫn rộng mở phía trước, bởi lẽ anh chỉ vừa tròn 24 tuổi. Mô hình của Bayern mang đến thành công đặc biệt còn dựa vào tính chất riêng của Bundesliga. 

Hầu hết các ngôi sao xuất sắc nhất ở Bundesliga đều muốn đến Bayern Munich sau khi tạo dựng tên tuổi ở các CLB khác. Những cái tên quen thuộc của Bayern hiện tại, Neuer, Sule, Pavard, Goretzka, Cuisance, Gnabry và Lewandowski đều thành công ở các CLB khác trước khi cập bến Allianz Arena.

Nếu không chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Bayern có lẽ đã "thâu tóm" luôn viên ngọc sáng nhất Bundesliga hiện tại: Kai Havertz của Leverkusen. Trước đó, họ đã sớm đạt thỏa thuận với người kế vị Neuer, Alexander Nubel với giá miễn phí từ Schalke 04. 

Với thị trường cầu thủ ở Bundesliga, vấn đề của Bayern chỉ là muốn hay không muốn. Công thức mà Bayern sử dụng giúp họ luôn đứng trong top các CLB hàng đầu châu Âu mà không cần phải chi tiêu quá nhiều. 

Trong 5 năm gần nhất, "Hùm xám" chỉ đầu tư 441 triệu euro mua sắm cầu thủ, chưa bằng một nửa so với các đại gia như Barcelona (952 triệu euro), Man City (972 triệu euro) và Juventus (996 triệu euro). Trong số các CLB tên tuổi lớn, chỉ có Tottenham (473 triệu euro) chi tiêu ít gần bằng Bayern, nhưng thành công của CLB thành London rõ ràng kém xa Hùm xám.

Chiến lược của Bayern rất rõ ràng, họ luôn cố gắng chiêu mộ các cầu thủ tốt nhất, phù hợp nhất với giá rẻ nhất. Ngoại trừ trường hợp cá biệt Lucas Hernández (80 triệu euro), Bayern không có tân binh nào vượt qua 50 triệu euro ngay cả khi thị trường náo loạn vì vụ Neymar. 

Bên cạnh đó, Bayern cũng thể hiện sự khôn ngoan khi tiết kiệm chi phí và cả rủi ro bằng cách mượn các ngôi sao lớn, như với James Rodriguez hay Coutinho thay vì mua đứt. Chiến lược này có thể giúp "Hùm xám" liên tục tạo ra nét mới trong đội hình, chứng minh tham vọng đồng thời hạn chế việc mất tiền oan.

Bayern Munich: "Hùm xám" mơ thống trị châu Âu ảnh 3
Bayern giành chiến thắng 3 - 0 trước Chelsea trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Cơ hội ăn ba

7 năm trước, "Hùm xám" dưới sự dẫn dắt của HLV Jupp Heynckes đã giành được cú ăn ba danh hiệu vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia và Champions League (Pep Guardiola tiếp quản cương vị HLV mùa hè 2013 và tiếp tục đưa Bayern giành luôn danh hiệu Siêu cúp châu Âu và World Cup các CLB). Kể từ đó đến nay, họ liên tục vô địch Bundesliga và có thêm 4 danh hiệu Cúp QG (tính cả mùa này). 

Tuy nhiên, Bayern lại không thể có thêm một lần vô địch Champions League, để lần thứ 2 trong lịch sử đoạt cú "ăn ba". Trong những mùa giải vừa qua, Bayern thường bị loại ở Champions League trước khi chính thức đăng quang tại Bundesliga hoặc Cúp QG. Thậm chí, "Hùm xám" còn đều phải dừng chân ở vòng 1/8 Champions League ở 2 mùa gần nhất trước đây.

Việc mùa bóng ở Đức kết thúc sớm được coi là tạo điều kiện cực lớn cho Bayern Munich trên hành trình chinh phục ngôi vô địch châu Âu. Thầy trò HLV Flick đã đặt chân vào vòng tứ kết, sau khi đánh bại Chelsea 3 - 0 trên sân khách ở lượt đi và sẽ bước vào trận lượt về ngày 7/8 tới. 

Theo thể thức mới, kể từ vòng tứ kết, Champions League 2019/20 sẽ diễn ra tập trung ở một địa điểm (Lisbon, Bồ Đào Nha), cũng như chỉ diễn ra một lượt trận. Bên cạnh đó, các giải đấu ở Anh, Ý và Tây Ban Nha hiện tại vẫn trong giai đoạn đua tranh quyết liệt và chỉ có thể "hạ màn" sớm nhất vào cuối tháng 7. 

Thời cơ đang quay lại với đội bóng số 1 nước Đức và người hâm mộ có quyền hy vọng được chứng kiến "cơn lốc đỏ" cuốn phăng mọi trở ngại trên đường tìm lại vinh quang.

Sau những gì đã đạt được, dù chỉ trong thời gian ngắn song Flick đang xây dựng đủ những cơ sở để tạo nên một đế chế vĩ đại, bắt đầu từ chức vô địch Bundesliga 2019/20 và rất có thể sau đó là chiếc cúp danh giá Champion League mùa này.

Chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của Hùm xám, các tờ báo Đức như Bild, Kicker đều dành những lời ngợi khen với tập thể của Bayern, đặc biệt là HLV Hans - Dieter Flick. 

Tờ Marca của Tây Ban Nha còn giật hàng tít lớn: “Sự thống trị bất khả xâm phạm của Bayern: Danh hiệu Bundesliga thứ 8 liên tiếp, 30 lần đăng quang và sự kì diệu của HLV Flick”. 

Các tờ báo Anh không tiếc lời khen ngợi Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đã có tổng cộng 51 bàn thắng trên mọi đấu trường, lần thứ tư trong vòng 5 năm đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” Bundesliga và “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.