Bị phạt vì báo tin giả mất trộm gần trăm triệu đồng nhằm trốn chủ nợ

Bị phạt vì báo tin giả mất trộm gần trăm triệu đồng nhằm trốn chủ nợ

Chiều 29/5, thông tin từ Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho hay, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đoàn Ngọc Đức (SN 1992, ngụ ấp Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Theo đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/5, Công an xã Hòa Tú 2 nhận được tin báo của Đức về việc bị mất trộm 86 triệu đồng. Nhận được báo cáo của Công an xã Hòa Tú 2, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo một tổ công tác xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra, xác minh vụ việc.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là tin giả. Lúc này, Đức mới khai nhận, do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều người nên giả vờ báo tin giả cho Công an bị mất trộm để chủ nợ không đến đòi. Với hành vi sai phạm của mình, Đức bị Công an xử phạt hành chính với số tiền 750.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.