Bình cổ từng bị nghi là giả bất ngờ được bán giá triệu đô

Một chiếc bình cổ Trung Quốc có niên đại khoảng 500 năm mới đây đã được bán với giá khoảng 1 triệu USD, tương đương hơn 22 tỉ đồng. Trước đó, người bán chỉ ra giá hơn 2.200 USD vì nghĩ rằng... đây là một chiếc bình giả.

Bình cổ từng bị nghi là giả bất ngờ được bán giá triệu đô

Theo tờ Trung Hoa Nhật báo, một chiếc bình cổ của Trung Quốc từng bị nhầm là đồ giả mới đây đã được bán với giá khoảng 1 triệu USD tại Birmingham trong một phiên đấu giá của nhà cái Fellows (Anh).

Chiếc bình được trang trí khá phức tạp với hình cá chép vàng, hoa sen và các loại cây cỏ. Đây được cho là một sản phẩm ra đời từ triều vua Minh Thế (1522 – 1566), thuộc triều đại nhà Minh.

Ban đầu, người bán đưa ra giá khởi điểm của chiếc bình là hơn 2.200 USD vì nhà cái Fellows cho rằng đây là đồ giả, là bản sao của chiếc bình cổ “xịn”. Chính các khách hàng mới là người nhận ra giá trị thực sự của chiếc bình và nâng giá bán lên cao gấp gần 500 lần.

Bình cổ từng bị nghi là giả bất ngờ được bán giá triệu đô ảnh 1
Nhìn gần chiếc bình gốm quý giá.

“Chiếc bình này được một người Trung Quốc kí gửi”, Mark Huddleston – chuyên viên cao cấp của nhà cái Fellows cho biết. “Mức giá khởi điểm khá thấp, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà sưu tầm. Một người thậm chí đã bay từ Nhật Bản đến tận đây với hi vọng được mua chiếc bình này vì ông đã có một vài chiếc tương tự trong bộ sưu tập của mình.”

Bình cổ từng bị nghi là giả bất ngờ được bán giá triệu đô ảnh 2

Chiếc bình thời Minh Thế này được cho là một trong những sản phẩm gốm sứ Trung Quốc được các nhà sưu tầm khao khát sở hữu nhất.

Theo TPO

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ