Bộ GD&ĐT trao đổi trực tuyến với 63 tỉnh thành về tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT trao đổi trực tuyến với 63 tỉnh thành về tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng; các thành viên trong Ban Chỉ đạo… Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Tuyên cùng dự hội nghị. Về phía địa phương, có 56/63 lãnh đạo UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố trực tiếp chỉ đạo và dự hội nghị.

Hội nghị cùng thảo luận về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến mới.

Bộ GD&ĐT trao đổi trực tuyến với 63 tỉnh thành về tổ chức thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thi với 63 UBND tỉnh; cho đến nay, nhiều hoạt động chuẩn bị cho kỳ thi đã tích cực được triển khai. Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại nhiều địa phương. 

“Cơ bản, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định. Cũng theo Bộ trưởng, kế hoạch, phương thức tổ chức kỳ thi đặt trong bối cảnh dịch bệnh, ngay từ đầu đã thống nhất từ nhận thức đến cách làm. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, cả về chuyên môn và sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi. 

Gần đây nhất, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND cấp tỉnh về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. “Thời gian đến kỳ thi còn 1 tuần nữa, công tác chuẩn bị phải cẩn trọng, an toàn. Cập nhật tình hình, tùy theo diễn biến, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia sẽ có quyết định, xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, để cùng tổ chức tốt nhất kỳ thi này” – Bộ trưởng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ