Cháy rừng tại Đà Nẵng, hàng trăm người chiến đấu với biển lửa trong đêm

GD&TĐ - Cháy rừng trên đỉnh núi, hàng trăm người tìm đường tiếp cận đám cháy trong đêm tối.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội trên đỉnh núi khiến phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận.
Ngọn lửa bốc lên dữ dội trên đỉnh núi khiến phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận.

Khoảng 19h ngày 19/7, người dân phát hiện đám cháy trên khu vực núi Phước Tường, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Lực lượng PCCC, dân phòng, công an khu vực…đã nhanh chóng đến hiện trường.

Đám cháy bùng phát trên khu vực đỉnh núi, có độ dốc cao, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 21h cùng ngày, hàng trăm người chia thành nhiều nhóm vẫn đang cầm đèn pin, tìm đường tiếp cận, khống chế đám cháy.

Các lực lượng được triển khai, chia thành nhiều hướng khoanh vùng đám cháy.
Các lực lượng được triển khai, chia thành nhiều hướng khoanh vùng đám cháy. 

Ông Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết: “Do đám cháy nằm vị trí quá cao, phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận được, các lực lượng phải chữa cháy bằng biện pháp thủ công, đang nỗ lực hết mình để khống chế đám cháy”.

Được biết, khu vực trên chủ yếu là cây bạch đàn. Do thời tiết nắng gắt kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại TP Đà Nẵng tăng ở mức báo động. Gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ