Check-in quán cafe 4.0 đầu tiên trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân

GD&TĐ - Không chỉ là điểm check-in lý tưởng, quán cafe Synary Smart Hub nằm trong khuôn viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội còn là mô hình cafe đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đầu tư màn hình tương tác thông minh thay thế máy tính, laptop, điện thoại thuận tiện cho việc nghiên cứu, hội họp, học tập, thư giãn.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, GS.TS. Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng các đại biểu cắt băng khai trương quán cafe 4.0 đầu tiên tại Việt Nam
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, GS.TS. Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng các đại biểu cắt băng khai trương quán cafe 4.0 đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 26/10, quán cafe hiện đại Synary Smart Hub chính thức khai trương với địa điểm nằm trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Synary Smart Hub không phải là một quán cafe bình thường, mà đúng với tên gọi của nó đây là một quán cafe 4.0.

GS.TS. Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá rất cao sự ra đời của Synary Smart Hub

GS.TS. Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá rất cao sự ra đời của Synary Smart Hub

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất và cũng là điểm nổi bật của Synary Smart Hub chính là những màn hình cảm ứng lớn được sử dụng thay thế cho những mặt bàn. Khi đến với Synary Smart Hub, bạn không chỉ được thưởng thức những ly cafe ngon đúng điệu, hay những ly nước tuyệt hảo, mà còn có thể thoải mái thư giãn với chính những màn hình cảm ứng được sử dụng thay thế cho mặt bàn.

Thay vì phải cầm khư khư những chiếc điện thoại, ngay trên mặt bàn chỗ bạn ngồi, Synary Smart Hub đã trang bị một thiết bị cảm ứng, ở đó bạn có thể chơi game, lướt web, nhắn tin nói chuyện, hay thậm chí là cả xem những bộ phim yêu thích ngay trên mặt bàn. Cũng chính từ những màn hình này bạn còn có thể đặt đồ uống một cách nhanh chóng thay vì phải gọi nhân viên.

Các bạn trẻ trải nghiệm thực thực tế sau lễ khai trương
 Các bạn trẻ trải nghiệm thực thực tế sau lễ khai trương

Bà Lê Thị Loan, người đồng sáng lập Synary Smart Hub, cho biết, quán lấy cảm hứng từ ngôi trường hiện đại bậc nhất dẫn đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam và vươn tầm thế giới. “Synary Smart Hub mong muốn góp phần cùng nhà trường hoàn thành sứ mệnh trở thành ngôi trường trọng điểm về việc đi đầu trong thời hội nhập công nghệ 4.0, xứng đáng với lòng tin của ban giám hiệu nhà trường”, bà Loan chia sẻ.

Trong khi đó, GS.TS. Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá rất cao sự ra đời của Synary Smart Hub trong khuôn viên nhà trường. “Sau một thời gian mong chờ, một dịch vụ mới đã xuất hiện tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dưới cái tên Synary Smart Hub.

Đây không phải là một quán cafe bình thường, đây là một quán café mang thương hiệu và tầm vóc Việt. Đồng thời đây cũng là một trong số hiếm những quán cafe công nghệ mà tại đó có những bàn tương tác để cho cán bộ, giáo viên, sinh viên có thể thảo luận. Đây cũng không phải là một quán cafe công nghệ bình thường, mà còn là sự kết hợp giữa cafe và giáo dục, là sự cộng hưởng của những ý tưởng sáng tạo”, ông Trần Thọ Đạt nói.

Có thể nói, Synary Smart Hub là mô hình cafe đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đầu tư màn hình tương tác thông minh thay thế máy tính, laptop, điện thoại thuận tiện cho việc nghiên cứu, hội họp, học tập, thư giãn.

Bà Lê Thị Loan người đồng sáng lập Synary Smart Hub
 Bà Lê Thị Loan người đồng sáng lập Synary Smart Hub

Với không gian rộng, đầy đủ vật chất và được thiết kế thành hai khu vực: Khu vực dành cho quan khách, cán bộ, giảng viên và khu vực sinh viên riêng biệt, cùng sân khấu hiện đại, Synary Smart Hub là nơi lý tưởng để tổ chức các hội thảo mang tính giao lưu trao đổi, là nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức sinh nhật hay các sự kiện phù hợp với sức chứa gần 200 người.

Không chỉ dừng lại là cafe phục vụ, Synary Smart Hub còn là nơi tổ chức đào tạo, huấn luyện sinh viên, học sinh có các kỹ năng, kiến thức thực tiễn nhằm trang bị cho các em hành trang cho bước tiến sự nghiệp.

Hai nhà đồng sáng lập, bà Lê Thị Loan và bà Nguyễn Thị Thu
 Hai nhà đồng sáng lập, bà Lê Thị Loan và bà Nguyễn Thị Thu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.