Chelsea thanh lọc đội hình với 10 cái tên phải ra đi hè này

Kurt Zouma (trung vệ): Zouma từng là trung vệ triển vọng hàng đầu của bóng đá Pháp, nhưng chấn thương đầu gối khiến sự nghiệp của cầu thủ này chững lại. 

Trung vệ sinh năm 1994 thường xuyên được trao cơ hội, nhưng liên tục gây thất vọng với những tình huống phòng ngự non nớt, chậm chạp.

Andreas Christensen (trung vệ): Christensen thậm chí không được đánh giá cao bằng Zouma. Cầu thủ người Đan Mạch vào thay Azpilicueta trong trận chung kết FA Cup và ngay lập tức trở thành mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ "The Blues".

Emerson (hậu vệ cánh): Màn thể hiện của cầu thủ người Brazil không đáp ứng được yêu cầu của HLV Lampard. Emerson sẽ bị Chelsea rao bán trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Marcos Alonso (hậu vệ cánh): Trong ngày phong độ chạm đỉnh, Alonso có thể trở thành ngôi sao với những pha phòng ngự ấn tượng cùng 1-2 bàn thắng. 

Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha lại không thể duy trì sự ổn định. Chelsea sẵn sàng để Alonso ra đi nếu nhận được mức giá hợp lý.

N'Golo Kante (tiền vệ): Maurizio Sarri và Frank Lampard đều không thể tìm ra vị trí giúp Kante phát huy hết khả năng của máy quét đẳng cấp thế giới. 

Theo Daily Mail, "The Blues" sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Real Madrid. Kante sẽ trở thành người của "Los Blancos" nếu CLB thành Madrid trả đủ khoản phí 60 triệu bảng.

Kepa (thủ môn): Kepa tiêu tốn của Chelsea khoản phí 80 triệu euro, nhưng lại để mất suất bắt chính vào tay lão tướng Caballero ở mùa này. 

Báo chí Anh cho biết "The Blues" sẵn sàng bán lỗ Kepa ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay để dồn tiền chiêu mộ Jan Oblak của Atletico Madrid.

Tiemoue Bakayoko (tiền vệ): Bakayoko vẫn còn hợp đồng với Chelsea, nhưng liên tục bị đẩy đi dưới dạng cho mượn tại Milan và Monaco trong 2 mùa giải gần nhất. 

HLV Lampard cũng không có ý định gọi cầu thủ người Pháp trở lại Stamford Bridge trong thời gian tới.

Ross Barkley (tiền vệ): Cựu tiền vệ Everton không có được sự thừa nhận tại Chelsea khi HLV Lampard trọng dụng Mason Mount. Chelsea sẵn sàng bán Barkley nếu nhận được lời đề nghị hợp lý trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Michy Batshuayi (tiền đạo): Sự xuất hiện của Timo Werner khiến Batshuayi chỉ còn là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí tiền đạo của Chelsea, sau Werner, Giroud và Abraham. Cầu thủ sinh năm 1993 được "bật đèn xanh" để tìm kiếm đội bóng mới trong thời gian sớm nhất.

Willian (tiền vệ): HLV Lampard tỏ ra thờ ơ trong việc giữ chân Willian với tuyên bố: "Tương lai là do cậu ấy tự quyết định". Ngôi sao người Brazil đang được Arsenal liên hệ và có thể theo chân David Luiz đến sân Emirates chơi bóng ở mùa giải 2020/21 dưới dạng tự do.


Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.