Công an vào cuộc các vụ học sinh đánh nhau liên tục ở Hà Tĩnh

Trưa 29.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết, ông đang họp ở Hà Nội, nhưng đã nắm qua được các vụ bạo lực học đường vừa xảy ra ở Hà Tĩnh. “Tôi đã nhắc anh em ở nhà chỉ đạo xử lý và tăng cường quán triệt trong các nhà trường, trong học sinh rồi” – ông Dũng nói.

Thiếu tá Hoàng Văn Lạng - Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi xuất hiện clip một nữ sinh bị đánh hội đồng trên địa bàn, đơn vị đã vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định có vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng vào trưa ngày 27.5, trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu.

Nữ sinh bị đánh là em Nguyễn Thị H. (đang học lớp 11 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn). 4 nữ sinh tham gia đánh H. có 1 em học cùng trường với nạn nhân, 3 em còn lại là học sinh Trường THPT Hương Sơn. Vụ việc, Công an thị trấn Phố Châu đang phối hợp với 2 nhà trường để tiếp tục làm rõ.

Ông Nguyễn Thái Toàn - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn thông tin, sáng ngày 28.5, nhà trường đã gọi em Lê Thị N. (học sinh lớp 11B của trường tham gia đánh em H.) lên viết bản tường trình.

Qua tường trình, N. cho biết từng là bạn thân với em H. vì cả hai học chung trường nhưng do xích mích cá nhân nên khi tan học trên đường về nhà vào trưa 27.5, em N. đã xông vào đánh em H. và có sự hỗ trợ của 3 nữ sinh trường khác. Sau sự việc xảy ra, em H. phải nhập viện để điều trị.

Những học sinh thấy cảnh bạo lực mà không can ngăn cũng rất đáng lên án.
Những học sinh thấy cảnh bạo lực mà không can ngăn cũng rất đáng lên án.

Trước đó, ngày 19.5, nhóm nữ sinh Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) gồm: Lê Thị H., Lê Thị Hồng P., Lê Thị Quỳnh N., Nguyễn Thị Mỹ L. (cùng học lớp 10B3) và Hồ Hoài T. (lớp 10C) đã hẹn gặp em Hồ Thị Ngọc H. lớp 8G - Trường THCS Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) rồi bắt em này quỳ gối và liên tục đánh, tát vào mặt và chửi bới, miệt thị. Sự việc còn được quay clip phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Thầy giáo Dương Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu cho biết, vụ việc nhà trường đã gọi 5 em học sinh có liên quan lên làm việc và yêu cầu viết bản kiểm điểm để làm căn cứ xử lý nghiêm. Hiện lãnh đạo trường đã giao cho giáo viên chủ nhiệm và lớp họp kiểm điểm, đề xuất hình thức kỉ luật, gửi hồ sơ lên hội đồng kỉ luật nhà trường để họp, đưa ra hình thức kỉ luật nhóm học sinh đánh bạn.

Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hà Tĩnh Đoàn Minh Điền cho biết, mấy hôm nay, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Tĩnh đã về các trường kiểm tra, chấn chỉnh không chỉ vấn đề bạo lực học đường mà cả việc chấp hành an toàn giao thông trong học sinh và đảm bảo an toàn các công trình, cây cối trong sân trường sau vụ đổ cây khiến học sinh thiệt mạng ở TP. HCM.

Theo laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ