Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn

Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn

Tham dự tập huấn có trên 200 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT) và các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn GDVN. TS Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn GDVN dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, TS Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn GDVN nhấn mạnh: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động công đoàn so với Điều lệ khóa trước. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 Điều. Tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định và khoa học.

Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn ảnh 1
TS Vũ Minh Đúc - Chủ tịch CĐGD Việt Nam phát biểu khai mac Hội nghị

TS Vũ Minh Đức đề nghị các học viên thẳng thắn, cởi mở trao đổi những suy nghĩ, kinh nghiệm của mình trong thời gian tập huấn, qua đó tìm ra được những giải pháp hiệu quả, ý tưởng hay áp dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động Công đoàn tại đơn vị mình.

Trong thời gian tập huấn, các học viên tập trung nghiên cứu sâu quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và Công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn. Bên cạnh đó, tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng, thương lượng tiền lương, thỏa ước lao động tập thể…

Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn ảnh 2
Trong thời gian tập huấn, các học viên tập trung nghiên cứu sâu quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, kỹ năng đối thoại, thương lượng, thương lượng tiền lương, thỏa ước tập thể... 

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu được Luật gia Nguyễn Hoàng Mai – Giảng viên chính trường ĐH Công đoàn trực tiếp triển khai nội dung lớp tập huấn như: kỹ năng đối thoại, thương lượng, thương lượng tiền lương, thỏa ước tập thể…

Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn ảnh 3
Luật gia Nguyễn Hoàng Mai triển khai một số nội dung tại lớp tập huấn

TS Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch Công đoàn GDVN triển khai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Với những quy định có tính chất định khung, mang tính nguyên tắc, Điều lệ khóa XII không đưa ra những quy định, hướng dẫn chi tiết mà giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn ảnh 4
Tại lớp tập huấn các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng đối thoại, thỏa ước tập thể và Điều lệ Công đoàn khóa XII

Điều lệ mới có nhiều điểm khác biệt, mang tính đột phá trong hoạt động công đoàn như: Về huy hiệu Công đoàn Việt Nam; về đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn; quy định thêm về thẻ đoàn viên; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; quy định về Đại hội Công đoàn các cấp…

Công đoàn GDVN triển khai Điều lệ và tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn ảnh 5
Đại biểu thảo luận.

Các đại biểu đã thảo luận và trao đổi kinh nghiệm kỹ năng đối thoại, thương lượng, thương lượng tiền lương, thỏa ước tập thể, cũng như các điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII được sửa đổi, bổ sung… Đặc biệt, các chuyên gia cũng giải đáp ý những kiến thắc mắc của cán bộ công đoàn gặp phải trong quá trình giải quyết tại đơn vị mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.