Đập Tam Hiệp mực nước cao hơn giới hạn 15 mét, vẫn an toàn để đón đợt lũ mới

Đập Tam Hiệp mực nước cao hơn giới hạn 15 mét, vẫn an toàn để đón đợt lũ mới

8 giờ sáng nay (18/7), lưu lượng nước tới đập Tam Hiệp đạt 61.000 mét khối/ giây, trong khi đó lưu lượng nước xả ra là 33.000 mét khối/ giây với 45% nước lũ bị giữ lại trong hồ chứa - Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho biết.

3 cổng lũ thấp của đập Tam Hiệp đã mở để xả lũ vào sáng nay và các thông số của con đập được cho là ở mức an toàn.

Sau khi đón các đợt nước lũ, mức nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 160,17 mét, cao hơn 15 mét so với mức giới hạn lũ.

Dự kiến đợt lũ này sẽ rút sau khi đạt đỉnh vào sáng nay, tuy nhiên, một đợt lũ mới dự báo sẽ đến vào khoảng 21/7 - Tập đoàn trên cho biết.

Trước đó,  quân đội và người dân được huy động để gia cố các bờ kè ở hồ Poyang, tỉnh Giang Tây và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ