ĐH Thái Nguyên: Hướng tới một quy mô đào tạo toàn diện

ĐH Thái Nguyên: Hướng tới một quy mô đào tạo toàn diện

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là nhu cầu tất yếu trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đào tạo ngoại ngữ đang là một nhu cầu lớn và thiết yếu trong giáo dục, đòi hỏi sự đổi mới và nâng cao về quy mô, phương thức… Trong bối cảnh đó, việc ĐH Thái Nguyên nâng cấp khoa Ngoại ngữ để thành lập trường Ngoại ngữ là một hướng đi cần thiết.

Sau khi có quyết định thành lập vào tháng 12 năm 2007, khoa Ngoại ngữ (trực thuộc ĐH Thái Nguyên) đã ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2008.

Tại thời điểm mới thành lập, Khoa chỉ có 29 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 17 thạc sĩ. Khi thành lập, bộ máy tổ chức của đơn vị có Ban chủ nhiệm Khoa; 03 phòng chức năng (Phòng Đào tạo - Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Tổng hợp); 04 bộ môn (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Pháp).

Đến nay, qua 13 năm xây dựng và phát triển, cơ cấu bộ máy đã đảm bảo mô hình của một trường đại học. Hiện với 159 cán bộ, giảng viên, số lượng tiến sĩ hiện tại của Khoa là 18, thạc sĩ là 114. 

Theo kế hoạch, thời gian tới Khoa tiếp tục có thêm 16 tiến sĩ, là giảng viên của Khoa đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, sau khi kết thúc khóa học sẽ trở về cùng tham gia giảng dạy. 

Bên cạnh đó còn một đội ngũ đông đảo giáo viên người nước ngoài, giảng viên trong và ngoài ĐH Thái Nguyên có trình độ tiến sĩ cùng tham gia giảng dạy với bình quân 30 giảng viên/ năm học.

Các chương trình đào tạo của Khoa ngày càng được hoàn thiện, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Khoa không chỉ đào tạo trình độ đại học, mà từ năm 2016 còn đào tạo cả các ngành trình độ sau đại học. 

Hiện tại, với 07 ngành đào tạo trình độ đại học, 02 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, quy mô đào tạo của Khoa là 3.500 học viên, sinh viên các ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp.

Khoa đã thiết lập quan hệ quốc tế với các trường đại học, các tổ chức từ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc, Nga, Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Anh… Khoa đang triển khai hơn 60 chương trình liên kết đào tạo, thực tập, trao đổi giáo viên, chuyên gia với các đối tác quốc tế.

Có thể nói rằng, với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của ĐH Thái Nguyên, sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, Khoa Ngoại ngữ đã có một quá trình chuẩn bị để có một nền tảng vững chắc cho những bước phát triển cao hơn. 

Khoa đã hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể tiến tới thành lập trường Ngoại ngữ - nền móng của trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) sau này.

Và trong tương lai, trường Ngoại ngữ sẽ phát triển thành Trường Đại học Ngoại ngữ, theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ, trở thành cơ sở đào tạo ngoại ngữ uy tín, chất lượng, thương hiệu và đẳng cấp.

Sau khi thành lập, trên cơ sở các công tác đã ổn định hiện nay, trường Ngoại ngữ sẽ từng bước nâng tầm chiến lược và bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới. Đó là giai đoạn phát triển, với mục tiêu nâng cao chất lượng và khẳng định thương hiệu. 

Trong định hướng chiến lược phát triển thời gian tới, nhà trường xác định tập trung một số nhiệm vụ quan trọng cụ thể như: tăng cường hợp tác với các địa phương, các công ty, tập đoàn doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhân lực; thành lập Trường THPT Chuyên ngữ, ươm tạo và phát triển năng khiếu về ngoại ngữ cho con em đồng bào vùng trung du, miền núi phía Bắc; thành lập Trung tâm liên kết đào tạo quốc tế với sự tham gia của giáo viên, chuyên gia từ các trường có uy tín trong khu vực và trên thế giới, thu hút học viên, sinh viên nước ngoài theo học. 

Có thể thấy, việc thành lập trường Ngoại ngữ là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội theo hướng tự chủ đại học hiện nay. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ