Độ tin cậy của truyền thông Việt Nam về dịch nCov được nước ngoài đánh giá cao nhất

Theo Forbes, dù có đường biên giới rộng lớn với Trung Quốc, Việt Nam đã cố gắng chặn Covid-19 khá sớm. Các chuyên gia cho rằng chiến lược này đã giúp Việt Nam chỉ có 320 ca mắc và không có ca tử vong nào tính đến ngày 20/5.

YouGov thấy rằng 90% người Việt Nam trả lời tin tưởng đối với thông tin Covid-19 được truyền thông nước nhà đăng tải.

Độ tin cậy của truyền thông Việt Nam về dịch nCov được nước ngoài đánh giá cao nhất ảnh 1
Xếp loại của YouGov về mức độ tin cậy của truyền thông các nước.

Có nhiều tranh cãi gay gắt về thông tin virus corona của Trung Quốc, đặc biệt là quy mô dịch bệnh ở Vũ Hán và liệu con số tử vong thật có bị che đậy hay không. Khoảng 62% dân chúng tin vào độ chính xác về cuộc khủng hoảng được đăng tải trên phương tiện truyền thông tại quốc gia này.

Trong khi đó, con số này tại Đức là 54%, tại Tây Ban Nha là 50%, tại Italy là 38%.

Tại Anh, truyền thông đã bị chia rẽ sau sự kiện Brexit và không ngạc nhiên khi mức độ tin cậy của dân chúng đối với giới truyền thông liên quan tới Covid-19 ở mức 31%.

Ở Mỹ, mức độ tin cậy là 42% trong bối cảnh có nhiều tin giả và TT Mỹ Doald Trump từng lên án những thông tin không chính xác này.

Theo Forbes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ