Doanh nghiệp Nhật Bản trao 12 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Đại học Đông Á

Các doanh nghiệp Nhật Bản trao tặng 12 tỷ đồng học bổng cho sinh viên.
Các doanh nghiệp Nhật Bản trao tặng 12 tỷ đồng học bổng cho sinh viên.

Chương trình quy tụ 20 gian hàng tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản, hơn 400 sinh viên thuộc các ngành nghề đào tạo tham gia ứng tuyển hàng trăm vị trí việc làm và thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản.

Ths. Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á cho biết: Đây là lần thứ 2 Trường ĐH Đông Á tổ chức chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản.

Chương trình không chỉ có ý nghĩa kết nối với các đối tác mang đến vị trí việc làm nhiều hơn cho sinh viên nhà trường tại thị trường Nhật Bản, mà còn mở ra các chương trình hợp tác mới trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn làm việc tại thị trường Nhật Bản và các thị trường phát triển khác.

Trường ĐH Đông Á và các doanh nghiệp Nhật Bản ký kết hợp tác đào tạo.
 Trường ĐH Đông Á và các doanh nghiệp Nhật Bản ký kết hợp tác đào tạo.

Dịp này, Tập đoàn Suganuma, Eiseikai, Aijinkai và M&K (Nhật Bản) đã trao tặng 1.200 suất học bổng cho sinh viên ngành Điều dưỡng – Trường ĐH Đông Á với tổng giá trị 12 tỷ đồng.

Học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích ưu tú được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và trau dồi Nhật ngữ tại hệ thống cơ sở y tế phát triển ở Nhật Bản.

Kết quả tham gia phỏng vấn với các doanh nghiệp Nhật Bản, 198 sinh viên năm 3 thuộc các ngành đào tạo: Điều dưỡng, Du lịch, Sư phạm, Quản trị kinh doanh, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Xây dựng (Trường ĐH Đông Á) đã được tiếp nhận làm việc giai đoạn đầu 1 năm tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chương trình lần này, tại Trường ĐH Đông Á còn diễn ra hội thảo Hợp tác đào tạo nhân lực Nhật – Việt với nội dung trao đổi, thảo luận về nhu cầu nhân lực tại Nhật Bản, chương trình internship ngành Du lịch, đào tạo nhân lực ngành Điều dưỡng chuẩn Nhật Bản; hội thảo khoa học quốc tế về Sa sút trí tuệ và chăm sóc sa sút trí tuệ lần 2. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.