Đức: Khoản hỗ trợ tài chính chưa đến tay sinh viên

Đức: Khoản hỗ trợ tài chính chưa đến tay sinh viên

Ba tuần sau khi Chính phủ Liên bang Đức công bố các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho SV trong cuộc khủng hoảng Covid-19, quỹ khẩn cấp đặc biệt được duy trì bởi Deutsches Studentenwerk (DSW hoặc Hiệp hội Sinh viên quốc gia Đức) vẫn chưa nhận được khoản tài chính này.

Bộ GD và Nghiên cứu Liên bang đã tuyên bố dự định cung cấp 100 triệu euro (110 triệu USD) cho các ngành dịch vụ phúc lợi SV để họ có thể viện trợ cho người học gặp khó khăn về tài chính. “Tuy nhiên, quy trình này thực sự được giải quyết như thế nào vẫn là điều chưa rõ ràng”, một số SV chia sẻ.

“Tới nay, người học chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào từ quỹ khẩn cấp. Trong khi đó, các dịch vụ phúc lợi của SV phải chứng kiến người học xoay xở để mua thực phẩm, bảo hiểm y tế và trang trải phí thuê nhà”, Chủ tịch của WUS Đức - Kambiz Ghawami phát biểu.

Đặc biệt, SV quốc tế cũng không nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào. Theo ông Ghawami, ở nhiều quốc gia trên thế giới, phụ huynh của các SV quốc tế tại Đức đã mất việc và những người này không thể hỗ trợ tài chính cho con họ. Cuối tháng 4, Tổ chức Lao động Quốc tế báo cáo, có khoảng 300 triệu người thất nghiệp vì đại dịch, với khoảng 1,6 tỷ người không có thu nhập trong nền kinh tế phi chính thức.

Trước bối cảnh này, Bộ trưởng GD và Nghiên cứu Anja Karliczek khẳng định, chính phủ đã hỗ trợ 100 triệu euro cho quỹ DSW vào ngày 30/4. Bộ trưởng GD Đức đồng thời nhấn mạnh, số tiền này đã được cung cấp để giúp người học trong tình huống đặc biệt cấp bách, cần được giúp đỡ ngay lập tức và không có bất kỳ ai ủng hộ.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.