FIFA: Chủ tịch Gianni Infantino không có tội

FIFA: Chủ tịch Gianni Infantino không có tội

"Không có gì ngăn cản Chủ tịch Gianni Infantino thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông ấy vẫn sẽ tiếp tục làm việc với đầy đủ chức năng quyền hạn tại FIFA

Ông ấy không bị buộc tội gì cả, và cũng không có tội gì cả. FIFA và Chủ tịch Infantino sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan tư pháp ở Thụy Sĩ cho đến khi cuộc điều tra kết thúc

FIFA tin rằng, sau khi kết thúc cuộc điều tra hiện tại, sẽ chứng minh Chủ tịch FIFA không làm gì sai trong thực hiện nhiệm vụ của mình và gặp gỡ với Tổng chưởng lý Thụy Sỹ", tổ chức FIFA phát đi thông điệp trong một tuyên bố mới đây.

Tuần trước, một công tố viên đặc biệt của Thụy Sỹ đã mở một vụ án hình sự đối với ông Infantino do liên quan đến cáo buộc họp mặt bí mật với Tổng lý chưởng Michael Lauber - người dẫn đầu cuộc điều tra mở rộng về tham nhũng bóng đá.

Tòa kết luận rằng Tổng chưởng lý Lauber đã che giấu về cuộc họp với Chủ tịch FIFA Infantino vào năm 2017. Hai người đã gặp nhau ít nhất 3 lần nhưng Lauber nói dối không xảy ra và phủ nhận hoàn toàn cáo buộc. Tuy nhiên, sau đó Tổng chưởng lý Lauber quyết định nộp đơn xin từ chức

Còn nhớ, năm 2016 người tiền nhiệm của ông Infantino là Sepp Blatter cũng đã mất chức vì cáo buộc liên quan đến tham nhũng tại Tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới

Hiện có nhiều ý kiến, trong đó có cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của FIFA lập tức đình chỉ chức vụ đối với ông Infantino.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ