Gần 12,9 triệu ca mắc nCov toàn cầu, căn cứ Mỹ tại Nhật phải đóng cửa

Gần 12,9 triệu ca mắc nCov toàn cầu, căn cứ Mỹ tại Nhật phải đóng cửa

Mỹ có 3.355.505 ca mắc, gồm 61.578 ca mới. Số ca tử vong là 137.402 ca, gồm 731 ca mới. Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, bang California đang lên kế hoạch thả thêm 8.000 tù nhân vào cuối mùa hè này trong nỗ lực kiềm chế dịch. Kể từ khi dịch bắt đầu, bang này đã thả 10.000 tù nhân. Việc này được xem là nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn của tù nhân và nhân viên.

Trong một diễn biến khác, 2 căn cứ hải quân Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản phải đóng cửa vào hôm qua vì phát hiện các ổ dịch Covid-19 mới. Ngoài ra, nhà chức trách đã tuyên bố thắt chặt các biện pháp chống dịch ở những căn cứ của mình.

Ấn Độ có 850.358 ca mắc, gồm 27.755 ca mới. Số ca tử vong là 22.687 ca, gồm 543 ca mới. Ấn Độ đã chứng kiến số ca mắc mới tăng cao kỷ lục trong ngày. Bang Maharashtra với 238.461 ca là bang có ca mắc nhiều nhất cả nước. Sau đó là bang phía nam Tamil Nadu với 130.261 ca và bang Delhi có 109.140 ca.

Anh có 288.953 ca, gồm 820 ca mới. Số ca tử vong là 44.798 ca, gồm 148 ca mới. Hôm qua, Anh có số ca tử vong tăng gấp 3 lần so với ngày trước đó. Sự việc diễn ra đúng một tuần sau khi chính phủ cho phép các quán rượu, quán cà phê, quán bar, khách sạn, tiệm làm tóc mở cửa trở lại.

Venezuela có 9.178 ca, gồm 375 ca mới. Số ca tử vong là 85 ca, gồm 2 ca mới. Nước này quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng và đây là lần kéo dài thứ 4 tại đây. Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố tại Venezuela vào ngày 13/3 và sẽ kéo dài tới 10/8.

Israel có 37.464 ca mắc, gồm 1.198 ca mới. Số ca tử vong là 354 ca, gồm 3 ca mới. Nước này quyết định đóng cửa quán bar, câu lạc bộ, phòng tập gym và các sự kiện khác trong bối cảnh số ca mắc gia tăng. Đầu tuần này, Bộ trưởng Y tế đã từ chức và chỉ trích cách xử lý dịch của chính phủ, đồng thời bà cho rằng ý kiến của mình không được xem xét trong những cuộc tranh cãi kéo dài hàng tuần khi số ca mắc tăng lên. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz phải tự cách ly vì khả năng tiếp xúc với người mắc Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 1.840.812 ca (36.474 ca mới), Nga có 720.547 ca (6.611 ca mới), Nam Phi có 264.184 ca (13.971 ca mới), Iran có 255.117 ca (2.397 ca mới), Indonesia có 74.018 ca (1.671 ca mới), Philippines có 54.222 (1.308 ca mới), Nhật Bản có 21.129 ca (410 ca mới)...

Theo Worldometer/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ