Gần 5,3 triệu ca mắc toàn cầu, WHO tuyên bố về “tâm dịch mới”

Gần 5,3 triệu ca mắc toàn cầu, WHO tuyên bố về “tâm dịch mới”

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Nam Mỹ đã trở thành “tâm dịch mới” của Covid-19 sau khi số ca mắc tăng vọt tại khu vực này. Giám đốc Mike Ryan của chương trình khẩn cấp thuộc WHO cho biết “rõ ràng có sự lo ngại tại nhiều nước ở đây, nhưng lúc này Brazil đang bị ảnh hưởng nặng nhất”.

Mỹ có 1.644.244 ca mắc Covid-19, gồm 23.347 ca mới. Số ca tử vong là 97.610 ca, gồm 1.256 ca mới. Mỹ đang lên kế hoạch cho nỗ lực thử nghiệm vaccine quy mô lớn với hơn 100.000 người tình nguyện tham gia. Khoảng 15-20 ứng cử viên vaccine hứa hẹn nhất sẽ được thử nghiệm để có thể tìm ra loại hiệu quả và an toàn nhất vào cuối năm 2020.

Brazil có 330.890 ca mắc, gồm 19.969 ca mới. Số ca tử vong là 21.048 ca, gồm 966 ca mới. Các chuyên gia nói rằng số ca mắc thực sự có thể cao hơn vì ở đây thiếu các phương tiện xét nghiệm. Cả số ca mắc và tử vong ở Brazil đều tăng mạnh, riêng số ca tử vong tăng gấp 2 trong vòng 11 ngày. Bộ Y tế Brazil đề nghị sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine đề điều trị những ca nhẹ.

Nga có 326.448 ca, gồm 8.894 ca mới. Số ca tử vong là 3.249, gồm 150 ca mới. Người đứng đầu Dịch vụ giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người liên bang, bà Anna Popova cho biết những dữ liệu theo dõi và phân tích cho thấy mọi việc đang ổn định và xu hướng giảm đang xuất hiện. Điều đặc biệt quan trọng lúc này là cần chú ý đặc biệt tới tình hình và mọi người cần tuân thủ mọi quy định về vệ sinh.

Tây Ban Nha có 218.904 ca mắc, gồm 1.787 ca mới. Số ca tử vong là 28.628 ca, gồm 688 ca mới. Khi số ca mắc giảm xuống, lệnh phong tỏa được nới lỏng tại thủ đô Madrid và thành phố Barcelona từ ngày 25/5 để cho phép việc ăn uống, tụ tập ngoài trời lên tới 10 người. Những giới hạn khác cũng được nới lỏng thêm tại các vùng bao gồm nửa dân số Tây Ban Nha.

Anh có 254.195 ca mắc, gồm 3.287 ca mới. Số ca tử vong là 36.393 ca, gồm 351 ca mới. Hôm qua, các cố vấn chính phủ cho biết, trong tháng 3, Anh đã chấm dứt xét nghiệm quy mô lớn và truy vết tiếp xúc những người nghi mắc vào thời điểm việc này có thể vượt quá khả năng của hệ thống. Thủ tướng Boris Johnson đã bị chỉ trích vì không xét nghiệm quy mô lớn, truy vết người nghi mắc hồi tháng 3 và đến những tuần đây mới tăng cường hệ thống y tế để dần dần nới lỏng phong tỏa.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Iran có 141.652 ca (gồm 2.311 ca mới), Ấn Độ có 124.794 ca (6.568 ca mới), Peru có 111.698 ca (2.929 ca mới), Chile 61.857 ca (4.276 ca mới), Pakistan có 50.694 ca (2.603 ca mới), Singapore có 30.305 ca (614 ca mới), Ấn Độ có 124.794 ca (6.568 ca mới), Trung Quốc có 82.971 ca (4 ca mới), Mexico có 59.567 ca (2.973 ca mới), Indonesia có 20.796 ca (634 ca mới), Ukraine có 20.148 ca (442 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ