Gần 5,4 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, Singapore tạo mô hình đoán thời điểm hết dịch

Gần 5,4 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, Singapore tạo mô hình đoán thời điểm hết dịch

Các nhà khoa học tại ĐH Công nghệ và Thiết kế Singapore đã tạo ra mô hình dự đoán đại dịch Covid-19 kết thúc. Theo đó ngày kết thúc đại dịch tại Mỹ là 11/11, tại Anh là 30/9 và Italy là 24/10. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng bản chất của dự đoán này là không chắc chắn vì sự phức tạp của virus cũng như các yếu tố khác bao gồm các giới hạn và giao thức xét nghiệm của từng quốc gia.

Mỹ có 1.666.409 ca, gồm 21.430 ca mới. Số ca tử vong là 98.673 ca, gồm 1.026 ca mới. Hôm qua, lần đầu tiên TT Trump chơi golf bên ngoài kể từ khi Nhà trắng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì virus corona trong tháng 3. Ông đã tới thăm câu lạc bộ của mình ở ngoại ô Washington nhằm thể hiện một trạng thái bình thường. TT Trump rất mong muốn cho rằng Mỹ đang trở lại bình thường mặc dù số ca tử vong vì nCov vẫn tăng và dự đoán sẽ vượt 100.000 trong những ngày sắp tới. Điều phối viên đội đặc nhiệm chống virus corona của TT Trump, ông Deborah Birx nói rằng cuối tuần này, người Mỹ nên ra ngoài, chơi golf, chơi tennis, ra bờ biển nhưng phải cách nhau 2 mét.

Brazil có 347.398 ca, gồm 16.508 ca mới. Số ca tử vong là 22.013 ca, gồm 965 ca mới. Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Brazil được xác nhận vào ngày 26/2 - một ngày sau khi chấm dứt lễ hội carnival. Ngày 12/5, Bộ Y tế Brazil tuyên bố 39 mẫu dương tính lấy từ bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của Covid-19 trong tháng 1. Sau đó họ tìm ra rằng bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng ở bang Seara tìm kiếm trợ giúp y tế từ ngày 1/1. Đến nay, nước này nằm trong số các nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới.

Nga có 335.882 ca, gồm 9.434 ca mới. Số ca tử vong là 3.88 ca, gồm 139 ca mới. Trong 8 ngày liên tiếp Nga có số ca mắc mới dưới 10.000 người. Trong 24 giờ qua, số ca bình phục sau khi mắc nCov ở Nga tăng thêm 8.111 người, đạt tổng số 107.936 ca.

TT Nga Putin đã ký đạo luật sửa đổi luật bầu cử Nga và cho phép bỏ phiếu trực tiếp từ xa ở cấp liên bang. Luật mới cũng quy định các chữ ký của cử tri có thể được thu thập thông qua một cổng thông tin duy nhất của dịch vụ thuộc nhà nước hoặc thành phố.

Tây Ban Nha có 282.370 ca mắc, gồm 466 ca mới. Số ca tử vong là 28.678 ca, gồm 50 ca mới. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết đất nước ông sẽ mở cửa từ tháng 7 và nói rằng khách du lịch nước ngoài có thể bắt đầu lên kế hoạch tới nước ông.

Anh có 257.154 ca, gồm 2.959 ca mới. Số ca tử vong là 36.675 ca, gồm 282 ca mới. Chính phủ Anh hôm qua bác bỏ lời kêu gọi sa thải cố vấn hàng đầu Dominic Cummings vì những cáo buộc ông vi phạm quy định phong tỏa vì Covid-19 bằng cách đi khắp cả nước trong khi có các triệu chứng mắc bệnh này. Ông Cummings rời nhà ở London ngay sau khi được chẩn đoán mắc nCov ngày 30/3 và sau đó người ta thấy ông đi cùng con trai tại gần nhà cha mẹ ông ở Durham, cách xa hơn 400km. Trong lệnh phong tỏa áp dụng ngày 23/3, bất kỳ ai có triệu chứng đều phải tự cách ly tại nhà và những người trên 70 tuổi như cha mẹ ông Cummings không được phép tiếp khách.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson cho rằng ông Cummings đã làm theo chỉ dẫn về virus corona. Do vợ ông mắc nCov và khả năng mình cũng bị bệnh, ông cần phải đảm bảo con mình được chăm sóc. Chị gái và cháu gái ông tình nguyện trông nom nên ông đã tới một ngôi nhà gần đó nhưng tách biệt với gia đình lớn để có thể được giúp đỡ khi cần thiết.

Singapore có 31.068 ca mắc, gồm 642 ca mới. Số ca tử vong là 23. Đa số các ca mắc mới ở Singapore đều là công nhân nước ngoài sống trong các ký túc xá (631 ca) còn lại là 11 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 11 ca này có 2 ca là nhân viên trong trường mẫu giáo.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Pháp có 182.469 ca mắc (250 ca mới), Đức có 179.986 ca (273 ca mới), Iran có 133.521 ca (1.869 ca mới), Ấn Độ có 131.423 ca (6.629 ca mới), Peru có 115.754 ca (4.056 ca mới), Canada có 83.621 ca (1.141 ca mới), Indonesia có 21.745 ca (949 ca mới), Nhật Bản có 16.536 ca (727 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.