Gần 5,8 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong

Gần 5,8 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong

Mỹ có 1.745.140 ca mắc, gồm 19.883 ca mới. Số ca tử vong là 102.064 ca, gồm 1.492 ca mới. Khi số ca tử vong vượt 100.000 ca, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhấn mạnh về con số đáng kinh ngạc mà “virus độc ác” gây ra, thậm chí khi các bang đang thận trọng mở lại các nền kinh tế bị tàn phá. Trong khi đó Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã có buổi nói chuyện trực tiếp với các gia đình đang chịu đau khổ vì dịch Covid-19.

Brazil có 411.821 ca mắc, gồm 19.461 ca mới. Số ca tử vong là 25.598 ca, gồm 1.049 ca mới. Đất nước 210 triệu dân này đang là điểm ngày càng nóng vì Covid-19 trên thế giới với số ca mắc ngày càng tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết việc nhiều người không được xét nghiệm cho thấy con số ca mắc thực sự có thể tăng thêm rất nhiều. 

TT Jair Bolsonaro đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì cách phản ứng với đại dịch. Ông đã coi thường sự nguy hiểm của virus và chống lại các biện pháp yêu cầu người dân ở nhà vì cho rằng kinh tế suy thoái sẽ gây tổn hại nhiều hơn virus. Tuy nhiên, hầu hết các bang đã theo chỉ dẫn của WHO và đóng cửa các doanh nghiệp thiết yếu. Sao Paulo, trung tâm công nghiệp của Brazil và cũng là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất của virus, đã kéo dài lệnh “ở nhà” tới 15/6 mặc dù thống đốc Joao Doria tuyên bố việc mở lại “một số hoạt động” sẽ được phép từ ngày 1/6.

Nga có 370.680 ca mắc, gồm 8.338 ca mới. Số ca tử vong là 3.968, gồm 161 ca mới. Nhà chức trách Moscow sẽ bắt đầu giai đoạn 2 của việc nới lỏng các giới hạn chống dịch từ ngày 1/6 - thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hôm qua. Người dân Moscow sẽ được phép đi dạo ngoài trời từ 1/6 nhiều nhất 3 lần mỗi tuần (từ 9 giờ tới 21 giờ - 2 lần trong ngày làm việc và 1 lần vào cuối tuần). Thị trưởng thúc giục người dân giới hạn việc đi lại trong bán kính cách nhà 2km.

Anh có 267.240 ca mắc, gồm 2.013 ca mới. Số ca tử vong là 37.460 ca, gồm 412 ca mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với các nghị sĩ về hy vọng mở cửa trở lại các quán rượu, nhà hàng từ đầu tháng sau. Ông Johnson đã yêu cầu các nhà khoa học hàng đầu xem xét quy tắc giãn cách 2 mét với hy vọng nó có thể được giảm bớt. Quy tắc này được xem là rào cản lớn nhất đối với việc mở cửa trở lại ngành khách sạn.

Pháp có 182.913 ca mắc, gồm 191 ca mới. Số ca tử vong là 28.596 ca, gồm 66 ca mới. Số ca tử vong mới ở Pháp trong ngày thấp hơn 100 ca trong 7 ngày liên tiếp và số ca mắc mới cũng tăng ít, cho thấy hiện đại dịch đang dần chấm dứt tại đây. 

Thủ tướng Edouard Philippe hôm nay sẽ nêu chi tiết các bước đi mới trong việc dỡ lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng và có thể cho phép việc mở lại các quán bar, nhà hàng ở một số nơi. Trước đó hôm qua, phần mềm theo dõi tiếp xúc của chính phủ Pháp đã được hạ viện phê chuẩn, mở đường cho việc ra mắt vào cuối tuần này.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Tây Ban Nha có 283.849 ca mắc (519 ca mới), Đức có 181.895 ca mắc (607 ca mới), Ấn Độ có 158.086 ca mắc (7.293 ca mới), Iran có 141.591 ca (2.080 ca mới), Peru có 135.905 ca (6.154 ca mới), Trung Quốc có 82.993 ca (1 ca mới), Chile có 82.289 ca (4.328 ca mới), Mexico có 74.560 ca (3.455 ca mới), Indonesia có 23.851 ca (686 ca mới), Philippines có 15.049 ca (380 ca mới)...

Theo CNA/Worldometers

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...