Hà Nội: Hạ điểm chuẩn vào lớp 6 trường đào tạo song bằng

Hà Nội: Hạ điểm chuẩn vào lớp 6 trường đào tạo song bằng

Bốn ngày sau thông báo điểm chuẩn vào lớp 6 song bằng, các trường đều  hạ điểm. Trong đó, THCS Thanh Xuân hạ nhiều nhất với 2,7 điểm, từ 13 xuống 10,3, các trường khác giảm khoảng 1 điểm.

Với điểm đã giảm, hai thứ hạng đầu tiên không thay đổi. THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn đứng đầu (15,8 điểm), kế đó là THCS Cầu Giấy (12,64 điểm). So với năm 2019, mức điểm đã giảm năm nay không có trường nào dưới 10, thấp nhất là THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy 10,2 điểm.

Năm 2019, điểm chuẩn vào lớp 6 các trường này cũng đã hạ từ 0,9 đến 1,7 điểm so với điểm chuẩn được công bố trước đó.

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau:

STT

Trường

Điểm chuẩn cũ

Điểm chuẩn 2020

Điểm chuẩn 2019

1

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

16,02

15,8

14,87

2

THCS Cầu Giấy

14,26

12,64

12,41

3

THCS Nghĩa Tân

11,2

10,2

9,5

4

THCS Trưng Vương

12,3

11,8

10,6

5

THCS Ngô Sĩ Liên

12,2

11,3

10,6

6

THCS Chu Văn An

11,87

10,8

10,82

7

THCS Thanh Xuân

13

10,3

11

Năm học 2020-2021, Hà Nội có 7 trường THCS công lập được tuyển sinh lớp 6 theo đề án "Thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge", mỗi trường 50 chỉ tiêu.

Mỗi học sinh lớp 5 được đăng ký nguyện vọng vào hai trường có chương trình thí điểm đào tạo song bằng, xếp thứ tự nguyện vọng 1 và 2. Các em phải trải qua hai bài kiểm tra, đánh giá năng lực gồm Tiếng Anh và Toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn CAIE.

Ngày 23/7, thí sinh thi Tiếng Anh trong 75 phút (30 phút làm bài nghe, 45 phút đọc hiểu) và làm 40 bài Toán trong 60 phút. Điểm tuyển sinh bằng tổng điểm các bài kiểm tra.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, các nhà trường được tuyển học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 theo điểm chuẩn đã phê duyệt. Thời gian nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển từ ngày 5/8 đến 11h30 ngày 7/8/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.