Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị

Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tại cuộc họp: Năm học 2020 - 2021, Hà Tĩnh có 241 trường tiểu học, THCS, trường liên cấp với dự kiến có 835 lớp 1 với gần 26 ngàn học sinh. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị cơ bản đáp yêu cầu dạy học, số phòng học kiên cố bậc tiểu học chiếm tỷ lệ 88%.

Đến thời điểm này, chương trình giáo dục phổ thông 2018 Hà Tĩnh cơ bản được triển khai đồng bộ, với sự quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo trường, giáo viên các trường. Phía Sở chỉ đạo sát sao đến từng cơ sở trong việc lựa chọn sách giáo khoa cũng như công khai lên các trang thông tin về các bộ sách đã ấn định.

Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 1
Đoàn của tỉnh Hà Tĩnh tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại đã có 70,3% đội ngũ cán bộ giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh đạt chuẩn theo Luật giáo dục 2019. Đặc biệt, ngay sau khi có thông tư của Bộ GD&ĐT và quyết định của tỉnh, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách, tập huấn cho các bộ, giáo viên các trường.

Toàn tỉnh có gần 60% trường học lựa chọn bộ sách "Cánh Diều"; gần 30% trường lựa chọn bộ sách "Cùng học và phát triển năng lực"; hơn 7% trường chọn bộ sách "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục"; 2,6% chọn bộ sách "Chân trời sáng tạo" và 0,7% chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống".

Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 2
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài: Hà Tĩnh đã tiệm cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất công tác tập huấn các bộ sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1 và đang tiến hành việc cung ứng sách cho các nhà trường.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Tĩnh cơ bản đã hoàn tất. Năm nay, Hà Tĩnh có hơn 15.300 thí sinh tại các đơn vị trường học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), các trường cao đẳng, trung cấp nghề đăng ký tham gia (giảm hơn 1.500 thí sinh so với kỳ thi năm 2019); trong số đó có hơn 600 thí sinh tự do.

Ban chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 696 phòng tại 35 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Sở GD&ĐT đã có phương án điều động trên 2.300 cán bộ, nhân viên làm nhiệm tại các hội đồng thi, trong đó có hơn 1.500 cán bộ coi thi để phục vụ cho các kỳ thi.

Tăng cường tối đa camera giám sát

Để bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ban chỉ đạo kỳ thi đã làm việc với các đơn vị phối hợp, các ngành chức năng và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ thi.

Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 3
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu tăng cường giám sát camera trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các thành viên trong Đoàn công tác Bộ và các đại biểu tham dự buổi làm việc đã trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc công tác chuẩn bị như: Lựa chọn cán bộ thực hiện các khâu trọng yếu của kỳ thi; công tác in sao đề, coi thi, bảo quản bài thi, chấm thi, công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi và các công tác liên quan khác như: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, đề xuất một số vấn đề cần sự phối hợp, tạo điều kiện của Bộ GD&ĐT để kỳ thi diễn ra thành công theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi và chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ trưởng nhấn mạnh: Đây là kỳ thi được tổ chức thường niên nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Kỳ thi năm nay, công tác thanh tra sẽ được tăng cường, sẽ siết chặt với sự tham gia của 3 cấp: bộ, tỉnh, sở; kiểm tra từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức nhằm giúp các địa phương tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công khai minh bạch.

Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 4
Báo cáo của lãnh đạo Sở GD&ĐT tại buổi làm việc.

"Trên tinh thần đó Hà Tĩnh cũng cần tăng cường tối đa camera giám sát để phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các quy trình. Rà soát, sàng lọc lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi" – Thứ trưởng chỉ đạo.

Đối với công tác triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Thứ trưởng mong muốn tỉnh có sự quan tâm bố trí đầy đủ định mức giáo viên theo yêu cầu thực tiễn. Ngành giáo dục cần gắn việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới với các phong trào thi đua cụ thể; ngoài tập huấn, các giáo viên phải phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, ngành giáo dục tiếp tục nắm tình hình thực tế ở các trường ngay từ ngày đầu, tháng đầu thực hiện để có sự tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi khẳng định: Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, ngành Giáo dục tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; đứng ở vị trí, thứ hạng cao trong cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT hằng năm.

Đối với lãnh đạo các sở, ngành, các thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu làm tốt chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT được an toàn, hiệu quả.

Về những chỉ đạo của Bộ, tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ có chỉ đạo rà soát các nội dung để làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị cho kỳ thi và triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ