Hai nữ sinh trượt chân đuối nước tại sông Đà là HS Trường THPT Bất Bạt

Hai nữ sinh trượt chân đuối nước tại sông Đà là HS Trường THPT Bất Bạt

Sáng 20/5 trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Hoàng Châu Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt xác nhận thông tin trên và cho biết, khoảng 17 giờ ngày 19/5, sau giờ học về nhà, hai nữ sinh lớp 10 của trường là: Nguyễn Thanh L. học sinh lớp 10A2 do cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền chủ nhiệm và học sinh Đào Thúy Ng. học sinh lớp 10A3 do cô giáo Phùng Thị Thu Hường chủ nhiệm ở Đội 2, Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội (Gần trường THPT Bất Bạt) ra sông Đà tắm đã không may trượt chân xuống vùng nước sâu, bị đuối nước.

Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt cho biết, khu vực này vào buổi chiều thường có rất nhiều người dân trong khu vực ra tắm. 

"Khi phát hiện 2 cháu đuối nước thì người dân cứu vớt ngay, nhưng do 2 em bị xoáy vào khu vực nước sâu khoảng 4m nên người dân không cứu được...", Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt thông tin.

Sau khi nhận tin báo Ban giám hiệu Trường THPT Bất Bạt đã cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh 2 lớp đến hiện trường thăm hỏi động viên gia đình học sinh và kết hợp với chính quyền địa phương lo các thủ tục hậu sự cho các em.

Trước đó, ngày 21/3/2019, cách vị trí vụ tai nạn trên khoảng 50 km, cũng trên dòng sông Đà đoạn chảy qua phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình, 10 học sinh tiểu học và THCS đi tắm thì 8 em bị đuối nước thương tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.