Cáp treo Cát Hải - Phù Long góp phần đánh thức tiềm năng du lịch đảo ngọc Cát Bà

Cáp treo Cát Hải - Phù Long góp phần đánh thức tiềm năng du lịch đảo ngọc Cát Bà

Tuyến cáp treo Cát Bà với tổng chiều dài 19,5km. Trong đó, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải – Phù Long có chiều dài gần 4000m nằm trên địa bàn hai xã Đồng Bài, xã Phù Long (huyện Cát Hải) có 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, hoạt động với công suất 4.500 khách/1 giờ. Đây là tuyến có trụ cáp treo dự kiến cao nhất thế giới 214,8m tính từ nền đất tự nhiên, với tổng vốn đầu tư là 2.207 tỷ đồng.

Nhà Ga đi Cát Hải với diện tích xây dựng 9130 m2, cao 2 tầng, chiều cao công trình tính từ cốt sân đến cốt đỉnh mái là 26,6m. Kiến trúc của Ga Cát Hải được lấy cảm hứng từ những xưởng đóng tàu cổ. Nội thất nhà ga sử dụng nhiều vật liệu kim loại cổ, các chi tiết, phụ kiện đóng tàu như mái nhôm, kèo thép... được để thô mộc, nguyên bản khiến du khách ngỡ như lạc bước vào công xưởng đóng tàu thực thụ.

Cáp treo Cát Hải - Phù Long góp phần đánh thức tiềm năng du lịch đảo ngọc Cát Bà ảnh 1
Ngày 12/5 vừa qua, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đi kiểm tra thực địa kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Khánh thành tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long

Nhà Ga đến Phù Long có diện tích xây dựng 4894m2, cao 2 tầng, chiều cao công trình tính từ cốt sân đến cốt đỉnh mái là 19,47m. Nhà ga Phù Long có thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ đại dương bao la. Nội thất nhà ga là không gian xanh thẳm của biển cả, tô điểm bằng rất nhiều các loại sinh vật biển rực rỡ, sống động đưa du khách bước vào hành trình khám phá đại dương kỳ thú.

Tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long thi công trong vòng 3 năm từ ngày 11/05/2017 và dự kiến khánh thành vào ngày 30/5/2020. Đây là một trong loạt công trình góp phần chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Tuyến cáp treo đi vào vận hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người dân bản địa tới tham quan khám phá Cát Bà, khi thời gian di chuyển đến Cát Bà từ 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót vào cao điểm mùa du lịch.

Cáp treo Cát Hải - Phù Long góp phần đánh thức tiềm năng du lịch đảo ngọc Cát Bà ảnh 2
Tuyến Cáp treo Cát Hải- Phù Long đi vào vận hành sẽ thuận lợi cho người dân và du khách khi tham quan Cát Bà (ảnh ITN)

Ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng chia sẻ, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đi vào hoạt động không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng du lịch, mang lại diện mạo mới cho huyện đảo Cát Hải mà cùng với đó, các dự án công trình như Sân Golf, Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng onsen, Làng văn hóa ven biển, Bãi biển công cộng, Cảng tàu du lịch… sẽ được Sun Group triển khai trong tương lai, tạo tiền đề để hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách, đặc biệt là các sản phẩm du lịch cao cấp, mở ra nhiều cơ hội mới cho du lịch huyện đảo nói riêng, du lịch Hải Phòng nói chung. Đây cũng là những hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu đưa Cát Bà trở thành trung tâm du lịch quốc tế năm 2025 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ