Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách

Đảm bảo học sinh đến trường an toàn

Tại trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An, từ 7 giờ sáng ngày 27/4, các em học sinh đã đến trường học khá đông. Nhà trường phân công giáo viên đón học sinh từ ngoài cổng.

Học sinh được hướng dẫn đi theo hàng, giữ khoảng cách và được giáo viên, cán bộ y tế đo thân nhiệt, ghi sổ theo dõi y tế trước khi bước vào lớp.

100% học sinh đều đeo khẩu trang đến lớp, nhiều em được cha mẹ trang bị bình nước giữ nhiệt.

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 1
Học sinh trường Tiểu học Cát Bi được giáo viên hướng dẫn đi theo hàng, giữ khoảng cách để đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Cô giáo Phạm Thị Thúy Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cát Bi, cho hay, nhà trường đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch đón học sinh ngày trở lại trường từ việc lên thời khóa biểu, kế hoạch đưa đón học sinh tại cổng trường, đến đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học. 

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 2
Các em học sinh hào hứng khi được đi học

Tuy nhiên, do sĩ số học sinh của trường Tiểu học Cát Bi khá đông, 1994 học sinh chia thành 40 lớp. Nhà trường có 31 phòng học, việc chia 2 nhóm/ lớp học khiến trường thiếu phòng học. Vì vậy, mỗi nhóm chỉ được học tập trung tại trường 3 buổi/tuần và 2 buổi học internet.

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 3
Quy trình phòng chống dịch tại trường học được thực hiện nghiêm ngặt

Theo ghi nhận của phóng viên, trường THCS thị trấn Cát Hải có 265 học sinh, những ngày đầu được đến trường các em đều rất vui vẻ, phấn khởi.

Cô giáo Nguyễn Thị Quy, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhà trường thực hiện nghiêm mọi quy định về phòng chống dịch. Học sinh, giáo viên, nhân viên đều đeo khẩu trang, được đo nhiệt độ, sát khuẩn trước khi vào lớp.

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 4
Học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải

Em Tạ Duyên Ngọc Anh, học sinh lớp 9A2, trường THCS thị trấn Cát Hải chia sẻ, được đi học em rất phấn khởi. Dù ở nhà được học qua truyền hình và internet nhưng không thể bằng việc học trực tiếp tại trường vì có nhiều vấn đề chưa hiểu chúng em được trao đổi, thảo luận và được cô giáo giải đáp.

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 5
Sáng 27/4, học sinh khối THCS của trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải đến trường đông đủ

Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải có 262 học sinh. Cô giáo Trần Thị Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khối THCS với 96 học sinh được học vào buổi sáng. Bậc tiểu học có 166 học sinh được nhà trường bố trí lịch học buổi chiều. Trung bình mỗi lớp có trên 20 học sinh, riêng có một vài lớp đông thì nhà trường chia lớp để đảm bảo mỗi học sinh một bàn. Các em rất vui vẻ khi được đi học trở lại và sĩ số học sinh của nhà trường đảm bảo ổn định.

Bậc  mầm non vắng nhiều

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT Hải Phòng, sáng 27/4, bậc mầm non có 42.540/112.500 (37,8%) trẻ đến trường.

Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng có 450 trẻ, tuy nhiên ngày 27/4 chỉ có 95 trẻ đi học, đạt 21%. Nhiều lớp học chỉ có 7- 8 cháu. Theo chia sẻ của giáo viên nhà trường, ngày đầu trẻ được đi học cũng gần ngày nghỉ lễ 30/4, nên nhiều phụ huynh xin cho con nghỉ hết tháng vì thế lớp học vắng vẻ. Trẻ đi học còn ít nên việc giữ khoảng cách lớp học không khó khăn.

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 6
Tại các trường mầm non số trẻ đi học còn khá ít

Ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết, từ ngày 27/4 các trẻ mầm non cũng như học sinh các cấp trên địa bàn TP Hải Phòng đi học trở lại. Với lượng lớn học sinh đi học trở lại, ngành giáo dục cũng rất quan tâm đến việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh, nên Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng: Ngày đầu toàn học sinh đi học, tách lớp phân ca đảm bảo giãn cách ảnh 7
Sở GD&ĐT Hải Phòng khuyến khích những gia đình có điều kiện nên giữ trẻ ở nhà đến tháng 6 hãy cho trẻ đến trường

Đối với bậc mầm non, gia đình nào không có điều kiện trông giữ các cháu ở nhà thì sẽ đưa trẻ đến trường. Sở vẫn khuyến khích những gia đình có điều kiện trông giữ trẻ tại nhà thì nên để đầu tháng 6 hãy cho các cháu đi học.

Đối với tiểu học, THCS, THPT thì ít nhất 3 ngày cuối tháng 4 và hai tuần đầu tháng 5 cố gắng thực hiện giữ khoảng cách, mỗi lớp tách thành 2 lớp, ca sáng, ca chiều để đảm bảo khoảng cách giữa các em theo cơ sở vật chất mà nhà trường có thể thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ